Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão”

Trong ngày 26-9, hàng trăm tàu cá nườm nượp từ các vùng biển ở Hoàng Sa, Trường Sa trở về cảng để tranh thủ “chạy bão” Noru. Nhiều tàu cá mới ra khơi chưa kịp đánh bắt, khi nghe tin về cơn bão cũng đã quay đầu trở về để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Buổi sáng 26-9, gần 50 tàu cá của ngư dân đang đánh bắt ở các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa ùn ùn đổ về cảng cá Quy Nhơn để đăng ký neo đậu, tránh trú bão. Bên cạnh đó, ngư dân các làng biển lân cận cũng di chuyển tàu cá của mình vào thượng lưu cảng Quy Nhơn để tránh bão.

>>> Clip ngư dân trở về bờ "chạy bão":
Tàu cá vào cảng cá Quy Nhơn "chạy bão"
Tại cảng cá Quy Nhơn, có 350 tàu cá từ các tỉnh Nam Trung bộ đăng ký tránh bão. Nhiều tàu cá dù mới vươn khơi được vài hôm nhưng vì an toàn tính mạng, tài sản trước cơn bão lớn nên chấp nhận quay đầu để tránh bão.

Ngư dân Nguyễn Thành Sơn (47 tuổi, ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), chủ tàu cá QNg 94857 TS (trên 700 CV) kể, anh cùng 9 thuyền viên mới ra đến vùng biển Hoàng Sa đánh được 2 mẻ lưới được hơn 10 tạ cá thì nghe tin bão dữ nên đành quay đầu về cảng cá Quy Nhơn tránh trú.

Tàu cá với 14 ngư dân trở về cảng cá Quy Nhơn tránh bão
Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 3 Chuẩn bị neo tàu đăng ký vào cảng  

Trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại cảng cá Quy Nhơn, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã động viên ngư dân cố gắng neo đậu tàu, bảo vệ tài sản trước mưa bão. Đặc biệt, cần phải lên bờ khi bão đổ bộ, không nên ở lại tàu vì rất nguy hiểm.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên ngư dân Nguyễn Thành Sơn
Tương tự, tàu cá QNg 94369 TS cũng vừa về cảng cá Quy Nhơn để tánh bão. Chủ tàu Tô Minh Phụng (ở Phổ An, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi), cho biết, tàu anh ra khơi được 15 ngày, đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa thì có tin bão. 
Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Bình Định cho biết, cảng cá Quy Nhơn có sức chứa trên 600 tàu cá neo đậu, tránh trú bão. Hiện 350 tàu đã đăng ký vào cảng tránh bão. 

Thương lái tranh thủ thu mua hải sản cho các tàu cá vừa trở về tránh báo

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, đến trưa 26-9, trên biển có 258 tàu cá ngư dân Bình Định hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Tàu cá vào cảng Quy Nhơn tránh bão
Hiện, đơn vị đã thông báo cho 258 tàu cá trên nắm bắt tình hình bão để di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.
* Để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra, chiều ngày 26-9, nông dân các vùng chuyên canh rau màu tỉnh Quảng Ngãi tập trung xuống đồng, thu hoạch rau màu “chạy bão" số 4, bão Noru.
>>Clip Nông dân khẩn trương thu hoạch rau màu (T/h Nguyễn Trang)

Quảng Ngãi đang có mưa trên diện rộng, một số vùng chuyên canh rau màu các xã Nghĩa Hà, Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng… của TP Quảng Ngãi đang có dấu hiệu hư hại do mưa. Để hạn chế thiệt hại khi bão số 4 đổ bộ, nông dân khẩn trương xuống đồng thu hoạch rau.

Chị Nguyễn Thị Bé (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) đang thu hoạch 2 sào rau cải, chị cho biết: “Nhà tôi lo lắng rau bị hư hỏng khi gặp mưa bão, úng gốc, thối rễ nên đã tranh thủ thu hoạch”. Chị Bé còn trồng 70 cây đu đủ, tuy nhiên, chị cũng đã cắt một số trái đu đủ lớn để xuất bán.

Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 8 Vườn đu đủ của nông dân xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 9 Người dân đóng giỏ chờ thương lái. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Nguyễn Thị Lưỡng (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi), cho biết: “Mấy hôm nay trời mưa nên rau cải bị hư hết nên bây giờ phải bán rẻ cho thương lái nếu không bão đổ bộ cũng mất trắng”.

Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 10 Bà Lưỡng (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) đang thu hoạch rau cải trước khi bão đổ bộ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Hồng (xã Nghĩa Hà) cũng đang phải cắt toàn bộ 350m2 diện tích trồng rau muống.

Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 11 Ông Hồng thu hoạch rau muống vào chiều ngày 26-9. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 12 Thu hoạch rau muống trước khi bão vào. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Anh Lê Văn Nghĩa, Giám đốc HTX Nông nghiệp - Dịch vụ xã Nghĩa Hà, cho biết: “Hiện nay 10ha chuyên canh trồng rau an toàn của xã thì có khoảng 4ha đang thu hoạch chạy bão”.

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà, cho biết, toàn xã có 180ha diện tích rau màu, hiện vẫn còn trên 70ha đang khẩn trương thu hoạch.

Các địa phương xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi cũng đang tất bật thu hoạch rau màu trước bão.

>> Ảnh các địa phương trồng rau màu tất bật thu hoạch:
Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 13
Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 14
Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 15
Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 16
Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 17
Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 18 Thu hoạch rau trên cánh đồng xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 19 Rửa sạch rau trước khi xuất bán. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 20 Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 21 Nông dân tranh thủ thu hoạch rau màu trước bão số 4. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Quảng Ngãi vận hành điều tiết các hồ chứa nước thủy điện để đón, giảm lũ cho hạ du

Ngày 26-9, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành lệnh vận hành điều tiết các hồ chứa nước Đakđrinh, Nước Trong để đón, giảm lũ cho hạ du do ảnh hưởng của bão số 4.
Theo đó, mực nước tại hồ chứa nước Nước Trong lúc 8 giờ 30 ngày 26-9 đạt cao trình +113,60m, lưu lượng về hồ trung binh 36,32m³/s, tổng lưu lượng xả về hạ du 42,17m³/s; Hồ chứa nước Đakđrinh lúc 7 giờ ngày 26-9 đạt cao trình +404,87m, lưu lượng về hồ trung bình 55,90m³/s, tổng lưu lượng xả về hạ du là 92,97m³/s.
Mực nước sông Trà Khúc tại trạm thủy văn Trà Khúc lúc 7 giờ ngày 26-9 đạt cao trình +1,07m, dưới mức báo động 1 là 2,43m.

Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi quyết định vận hành hồ chứa nước Đakđrinh để đón lũ. Thời điểm bắt đầu vận hành là 14 giờ ngày 26-9.

Ngư dân ùn ùn về cảng cá “chạy bão” ảnh 22 Vận hành hồ chứa nước thủy điện đảm bảo lưu lượng và giảm lũ vùng hạ du sông Trà Khúc

Đối với hồ thủy điện Đakđrinh, mức lưu lượng xả về hạ du bằng lưu lượng đến hồ cộng thêm 200m³/s, trong quá trình vận hành nếu mực nước sông Trà Khúc tại Trạm thủy văn Trà Khúc vượt mức báo động II (cao trình +5.0m) thì chuyển sang vận hành giảm lũ cho hạ du.

Trong quá trình vận hành phải đảm bảo không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông hạ du hồ chứa.

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi và Công ty CP thủy điện Đakđrinh thường xuyên phối hợp quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, tình hình mực nước tại cầu sông Rin và mức báo động lũ trên sông Trà Khúc, thông báo đến chính quyền và nhân dân các địa phương vùng hạ du liên quan để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian vận hành hạ mực nước các hồ để đón lũ.

Từ ngày 27 đến 28-9 trong đất liền tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400mm/đợt, phía Bắc tỉnh có nơi trên 500mm/đợt; cần chú ý đề phòng có lũ lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp.

Tin cùng chuyên mục