Người dân nhộn nhịp sắm tết

Ghi nhanh trưa 15-1 (ngày 24 tháng Chạp), người dân đổ về mua sắm tại một số chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TPHCM khá đông. Đây cũng là thời điểm mong chờ nhất trong năm của cả người bán lẫn người mua.

Xung quanh khu vực nhà lồng chợ Bình Tây (quận 6), từng dòng xe cộ nối đuôi nhau kẹt cứng. Các sạp hàng thực phẩm chế biến sẵn (mặt tiền chợ Bình Tây) như Hồng Trúc, Kim Hạnh… đông nghẹt khách mua bánh kẹo, mứt tết, các loại hạt.

Bà Ứng Thị Kim Liên, tiểu thương chợ Bình Tây, cho hay, năm nay những người kinh doanh các mặt hàng khô không trữ hàng dự phòng vì lo sức mua yếu. Do vậy, tiểu thương có bao nhiêu bán bấy nhiêu. Mứt bưởi, xoài có giá 150.000-160.000 đồng/kg, hạt dẻ 290.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng so với ngày thường)…

Thông tin từ Ban quản lý chợ Bến Thành (quận 1), những ngày qua, mãi lực chợ tăng 15%-20% so với ngày thường. Khách chủ yếu mua trái cây sấy, mứt, bánh kẹo, trà, cà phê…

Trong khi đó, tại số 12 Phùng Khắc Khoan (quận 1) đang diễn ra phiên chợ “Tết xanh quà Việt” kéo dài đến hết 18-1, thu hút nhiều khách mua hàng. Nhiều đặc sản vùng miền như thịt trâu gác bếp Hà Giang, hồng sấy Đà Lạt, mứt sen Đồng Tháp, bánh tráng Tây Ninh… hút khách.

Chị Ngô Thị Hoàng Lan, ngụ tại quận 3, cho biết rất hài lòng khi sắm tết tại phiên chợ. “Đồ ngon, hợp khẩu vị nên tôi đã giới thiệu cho bạn bè, đồng nghiệp”, chị Hoàng Lan cho biết. Hiện tại, bánh chưng tại đây có giá 130.000-200.000 đồng/chiếc, nem chả 250.000-350.000 đồng/kg…

Hai ngày cuối tuần qua, các siêu thị như Co.opmart; BigC, Go! khu vực Tân Phú, Gò Vấp; MM Mega Market An Phú, Hiệp Phú, Bình Phú… cũng đông nghẹt khách đến mua sắm tết. Theo ghi nhận dọc tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm (quận 5) - nơi chuyên doanh đồ trang trí tết, khách mua sắm khá đông.

Tin cùng chuyên mục