Người dân quận Bình Tân, quận 12 tổng vệ sinh môi trường

Sáng nay 17-5, UBND quận Bình Tân và quận 12 tổ chức lễ phát động tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh kết hợp phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2020. Buổi lễ thu hút đông đảo người dân trên địa bàn hai quận tham gia.
Người dân quận Bình Tân, quận 12 tổng vệ sinh môi trường ảnh 1 Chủ tịch UBND quận Bình Tân tham gia trồng cây xanh sáng 17-5
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt kêu gọi cộng đồng xã hội hãy chung tay bảo vệ môi trường sống. Ngay lúc này, mỗi gia đình, mỗi người dân ở quận Bình Tân hãy nâng cao nhận thức, thay đổi những hành vi, thói quen xấu hàng ngày, không đổ rác ra đường, sông kênh rạch; thực hiện phân loại rác tại nguồn, chung tay phát triển mảng xanh, không xâm hại cây xanh trên đường, công viên…
Đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trên địa bàn quận phải gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, tuyệt đối không vi phạm.
Các doanh nghiệp, hợp tác xã thu gom, vận chuyển rác phải thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký, nhận rác đúng giờ, tập kết rác đúng nơi.
Người dân quận Bình Tân, quận 12 tổng vệ sinh môi trường ảnh 2 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Việt Quế Sơn tham gia trồng cây xây sáng 17-5

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn quận Bình Tân đã bắt tay tổng vệ sinh trong và ngoài công sở, khu phố, kênh rạch, cửa xả, hố ga, trạm chờ xe buýt, các khu đất trống; trồng cây xanh trong công viên…

Các đồng chí Lê Văn Thinh, Phó Bí thư Quận uỷ - Chủ tịch UBND quận Bình Tân và Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ quận Bình Tân trực tiếp xuống đường cùng với người dân tham gia dọn vệ sinh, trồng cây xanh.

Người dân quận Bình Tân, quận 12 tổng vệ sinh môi trường ảnh 3 Lãnh đạo quận Bình Tân cùng người dân tham gia dọn rác trên đường
Theo UBND quận Bình Tân, thời gian qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác cải tạo môi trường, đầu tư mảng xanh. Trên địa bàn quận hiện có 75 công viên cây xanh (tổng diện tích 20,83ha). Ngoài ra, quận đã thực hiện mô hình cải tạo miệng hố ga thu nước có van ngăn mùi, ngăn triều; đồng thời vận động người dân, doanh nghiệp tham gia lắp đặt hơn 10.000 thùng rác công cộng… Qua đó, góp phần kéo giảm đáng kể tình ô nhiễm môi trường, nâng chất lượng sống của người dân.  

Tại khu phố 4, phường An Phú Đông (quận 12), UBND quận 12 tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, kết hợp với tổng vệ sinh môi trường và phát triển mảng xanh trên các địa bàn dân cư.

Người dân quận Bình Tân, quận 12 tổng vệ sinh môi trường ảnh 4 Cắt băng khánh thành 4 tuyến rạch nạo vét, kiên cố hóa
Ngay sau lễ phát động, hàng trăm người dân đã tham gia trồng phủ xanh khu đất hơn 1ha trong khuôn viên đình thần An Phú Đông được quy hoạch công viên cây xanh, tạo cảnh quan môi trường dọc tuyến sông Vàm Thuật. Theo UBND quận 12, trong những năm qua quận đã đầu tư, phát triển được 18 mảng xanh với diện tích gần 2ha, trồng hơn 5.000 cây xanh tại các tuyến đường, tuyến kênh rạch trên địa bàn quận.
Người dân quận Bình Tân, quận 12 tổng vệ sinh môi trường ảnh 5 Bí thư Quận ủy quận 12 Trần Hoàng Danh (phải) trồng cây tại khu phố 4, phường An Phú Đông
Cũng trong sáng cùng ngày, UBND quận 12 tổ chức khánh thành 4 tuyến rạch nạo vét, kiên cố hóa trên địa bàn các phường Thới An, Thạnh Lộc và An Phú Đông. Đây là 4 trong 18 tuyến kênh rạch được thành phố đầu tư trong chương trình chống ngập với mục tiêu khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước trên địa bàn. Công trình còn có ý nghĩa phòng chống ngập úng, tạo mỹ quan đô thị và cải thiện điều kiện sống xanh, sạch, đẹp cho cư dân trong khu vực.

Tin cùng chuyên mục