Người lớn phải làm gương

Trước tình trạng hiện nay có nhiều học sinh, sinh viên thậm chí là có cả các giảng viên, giáo viên không thuộc quốc ca, hát sai hoặc không hát trong giờ chào cờ hàng tuần, Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu các cấp, ngành phải thực hiện việc hát quốc ca lúc chào cờ.

Thật ra bấy lâu nay trong ngành giáo dục ở trường tiểu học đến các trường phổ thông, việc hát quốc ca trong giờ chào cờ đầu tuần là một hoạt động thường xuyên của nhà trường. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc học sinh hát quốc ca “chưa đảm bảo”, song nguyên nhân chủ yếu là do nhìn thấy người lớn chưa làm gương trong vấn đề này.

Gần nhất là những thầy cô, cứ coi chào cờ hát quốc ca là bổn phận của riêng học sinh, xa hơn một chút là một số người lớn (ở các vị trí khác nhau trong xã hội) khi chào cờ không hát quốc ca. Việc Bộ GD-ĐT đưa văn bản yêu cầu tất cả cán bộ, công nhân viên của ngành phải hát quốc ca khi chào cờ là một điều hết sức đáng hoan nghênh.

Mong rằng trong thời gian tới không riêng gì ngành giáo dục mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng cần phải bắt buộc mọi cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể mọi người dân phải hát quốc ca trong lúc chào cờ. Việc hát quốc ca không chỉ là một nghi lễ đơn thuần mà còn là niềm tự hào về dân tộc, về đất nước.

Có thể nói, việc hát quốc ca khi chào cờ là bổn phận của tất cả mọi người dân Việt Nam không phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp, chức vụ... Vì vậy, để việc hát quốc ca trong nhà trường như phát động của Bộ GD-ĐT đạt được hiệu quả, người lớn hãy làm gương để các học sinh noi theo.

Văn Thy Hoàng

Tin cùng chuyên mục