Người nước ngoài vào Việt Nam tạo vỏ bọc để buôn bán ma túy

Ngày 29-11, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2023.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, trong các năm gần đây, hoạt động của các loại tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và đang có xu hướng gia tăng.

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đối tượng lợi dụng sự đi lại, thông thương tiện lợi giữa 2 nước, cũng như khó khăn, sơ hở trong công tác kiểm tra, kiểm soát để hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Thái Lan, Lào, Campuchia về Việt Nam. Số lượng ma túy sau đó được các đối tượng đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, Bộ Công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, Bộ Công an. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bên cạnh đó, còn xuất hiện người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới vỏ bọc du lịch, thăm thân, đầu tư kinh doanh… để ngụy trang, móc nối với người trong nước thành lập doanh nghiệp, công ty bình phong, để tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

“Để đấu tranh có hiệu quả với ma túy, Chính phủ Việt Nam luôn tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành triển khai đồng bộ giải pháp như: giảm cung, giảm cầu kết hợp với giảm tác hại do ma túy gây ra…”, Cục trưởng C04 nói.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trung tướng Nguyễn Văn Viện chia sẻ, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy, những năm qua cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia đẩy mạnh thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch. Trong đó có việc triển khai cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới 2 nước với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM dự hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM dự hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy dọc theo tuyến biên giới 2 nước chưa giảm; thậm chí còn có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp cả về quy mô, tính chất và phạm vi hoạt động, đòi hỏi 2 bên phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong việc phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống ma túy thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm, công an 10 tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia phát hiện hơn 1.900 vụ án liên quan đến ma túy, bắt giữ gần 3.600 người, thu giữ 65,6kg heroin, 8kg cần sa, gần 600kg cùng 99.176 viên ma túy tổng hợp.

Trong thời gian thực hiện cao điểm, công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam đã bắt giữ 413 vụ với 754 đối tượng, thu giữ hơn 400kg ma túy tổng hợp, 6kg ketamine, 42kg heroin, 300 gói nước vui cùng nhiều vật chứng khác có liên quan; đã vận động đầu thú, bắt giữ 21 đối tượng truy nã, hiện còn khoảng 13 đối tượng truy nã về ma túy đang nghi trốn ở Campuchia.

Tin cùng chuyên mục