Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.
Buổi họp mặt nhằm tôn vinh những đóng góp của nữ cán bộ trong hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng thời tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó trong đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.
Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và tổ chức mạn đàm tiểu sử đối với người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo đó, tại các địa phương đã có nhiều cách làm thiết thực để mạn đàm tiểu sử người ứng cử. Có nơi tổ chức mạn đàm theo khu phố, tại các buổi cà phê sáng, đưa nội dung này vào các buổi họp chi bộ khu phố. Qua đó, giúp cử tri hiểu hơn về cuộc bầu cử cũng như người ứng cử tại địa phương.
Những người ứng cử nữ lần đầu tiên tham gia ứng cử cũng có cơ hội nói lên những thuận lợi, khó khăn của bản thân. Các đại biểu cũng được các nguyên ĐBQH chia sẻ kinh nghiệm khi tiếp xúc cử tri, tiếp thu ý kiến người dân và đưa tiếng nói của cử tri đến nghị trường.
Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc các cô, các dì, các chị em nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3 luôn vui, khỏe, trẻ, đẹp; đồng thời chúc các người ứng cử nữ thành công.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ, nói đến phụ nữ là nói đến hình ảnh người mẹ trong gia đình, người dì, người chị thân thương ngoài xã hội. Nói đến phụ nữ cũng là nói đến trách nhiệm thiêng liêng trong sinh con, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Từ đó, thấy được công lao to lớn và sức mạnh của mỗi người phụ nữ để bồi đắp thêm tình cảm trong mọi công việc.
Đồng chí khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn xem vấn đề phụ nữ, công tác phụ nữ và trẻ em là ưu tiên quan trọng. Nghị quyết Đại hội Đảng XIV xác định lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là động lực của đổi mới. Trong đó, vai trò của phụ nữ là nguồn lực, là động lực vô cùng quan trọng. Theo đồng chí, đầu tư cho phụ nữ và trẻ em chính là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho tương lai.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho biết, tại TPHCM, tỷ lệ quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền và các cơ quan dân cử luôn được chú trọng. Đây là kết quả của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chị em phụ nữ là trụ cột.
“Đừng quá áp lực về việc trúng cử hay không. Nếu trúng cử, chúng ta sẽ làm được gì cho dân, cho thành phố, cho đất nước; nếu không trúng cử, đây vẫn là cơ hội quý báu để hiểu dân, hiểu cộng đồng và hiểu phụ nữ, trẻ em đang cần gì để đề xuất cấp trên phối hợp giải quyết. Suy nghĩ tích cực đó sẽ tạo ra nguồn năng lượng giúp chúng ta “thắng cử” ngay trong tư tưởng và tinh thần của mình”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời nhắn đến người ứng cử nữ.
Kỳ bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, số cán bộ nữ tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI là 24/64 đồng chí, chiếm tỷ lệ 37,5%; số cán bộ nữ tham gia ứng cử ĐB HĐND TPHCM là 79/208 đồng chí, chiếm tỷ lệ 37,98%; số cán bộ nữ tham gia ứng cử ĐB HĐND phường, xã, đặc khu là 3.310/7.104 đồng chí, chiếm tỷ lệ 46,59%.
Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử cho người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để cử tri trực tiếp nghe, trao đổi và đánh giá chương trình hành động, năng lực, phẩm chất của người ứng cử trước khi quyết định lựa chọn.
Hoạt động này góp phần bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các ứng cử viên; nâng cao chất lượng đại biểu được bầu; đồng thời tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri, củng cố sự đồng thuận xã hội, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.