
Ngày 15-1, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Vũ (sinh năm 1971, ngụ tại TPHCM) về tội buôn lậu. Vũ bị khởi tố bị can nhưng được cho tại ngoại.
Như tin đã đưa, chiều tối 10-1, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nguyễn Thanh Vũ đã bị Cục Cảnh sát điều tra, tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an (C15) bắt quả tang vận chuyển hàng hóa buôn lậu với hàng trăm máy ảnh, camera kỹ thuật số cao cấp từ Hồng Công về TPHCM.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Vũ đã thừa nhận hành vi buôn lậu của mình, đồng thời khai đã “chi” 1.600 USD cho 3 cán bộ hải quan trong ca trực ngày 10-1 để có thể mang trót lọt 7 kiện hàng máy quay phim và máy chụp hình kỹ thuật số lậu.
Cũng theo lời khai của Vũ, sau khi mang các kiện hàng từ Hồng Công về đến Việt Nam, Vũ tìm gặp các cán bộ hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất và chi tiền theo từng chuyến cho cán bộ kiểm hóa để đưa hàng ra cửa khẩu mà không phải làm thủ tục khai báo, mở tờ khai.
Ngoài hình thức vận chuyển trực tiếp, Vũ còn gửi hàng theo đường chuyển phát nhanh từ Hồng Công về địa chỉ người thân của Vũ tại TPHCM. Số hàng này nhanh chóng được đưa về các cửa hàng của Vũ. Nhờ vậy chỉ trong một thời gian ngắn, Vũ trở thành một trong những “đầu nậu” lớn chuyên cung cấp máy quay phim, máy chụp hình kỹ thuật số cho TPHCM và một số tỉnh.
Về phần mình, trong bản tường trình, 3 cán bộ hải quan trong ca trực ngày 10-1 đều khẳng định rằng không quen biết, không nhận tiền của Vũ. Tuy nhiên, các cán bộ này cũng đã bị điều chuyển về đội tham mưu tổng hợp vì có trách nhiệm trong việc để Vũ lẻn được ra ngoài khu vực kiểm hóa cùng với 3 kiện hàng.
A.C. - N.V.