Nhà dân bị ném “bom xăng” giữa khuya: Bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng

Trưa 20-6, Công an huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng liên quan trong vụ nhà dân ở thị trấn Vân Canh bị một số đối tượng ném lửa xăng tạo “bom xăng” gây phát nổ lớn.  

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 2000, trú tại thị trấn Vân Canh), Lê Văn Thảo (sinh 2005, khu phố Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh) và Nguyễn Văn Em (sinh năm 2003, làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, Vân Canh).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Thảo và Em khai nhận hành vi ném “bom xăng” vào nhà ông Bùi Quốc Thành vào đêm khuya 18-6. Trong đó, Em lái xe máy chở Thảo trực tiếp mang xăng và chai thủy tinh tạo “bom xăng” ném vào nhà ông Thành.

Các đối tượng khai, Hùng là chủ mưu sai khiến và chỉ đạo vụ ném “bom xăng” vào nhà ông Thành. Nghi giữa Hùng và gia đình ông Thành có mâu thuẫn từ trước.

Như Báo SGGP thông tin, khoảng 23 giờ đêm 18-6, lúc cả gia đình ông Thành đang ngủ thì bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy đến. Sau đó, 1 thanh niên ném vật phát lửa vào nhà, dẫn đến phát nổ rất lớn. Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc lên dữ dội.

>>>Clip sự việc do gia đình ông Thành cung cấp:
Sự việc khiến gia đình ông Thành vô cùng hoang mang, lo lắng, báo cơ quan chức năng mong được điều tra, làm rõ.

Theo đơn trình bày ông Thành, trước đây, con gái ông đã kết hôn với Hùng và về nhà chung sống với mẹ của Hùng. Về sau, cuộc sống vợ chồng lục đục nên đôi bên ly hôn nhưng mâu thuẫn vẫn kéo dài, liên tục công kích, đe dọa nhau trên mạng xã hội. Mâu thuẫn trên, ông Thành đã có đơn trình báo với các cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an huyện Vân Canh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục