Nhà trưng bày văn hóa “hô biến” thành quán cà phê

Người dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai phản ánh với Đường dây nóng Báo SGGP: đất công viên Phạm Văn Đồng (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) bị “xẻ thịt” cho tư nhân thuê để kinh doanh.
Quán cà phê xây dựng trên đất cấp phép xây nhà trưng bày văn hóa
Quán cà phê xây dựng trên đất cấp phép xây nhà trưng bày văn hóa

Việc cho thuê chỉ mang lợi ích cho cá nhân, nhưng lại làm không gian vui chơi, giải trí của người dân bị thu hẹp.

Công viên Phạm Văn Đồng được xây dựng năm 2018, có diện tích khoảng 5ha. Công trình tọa lạc ở vị trí đẹp, xung quanh có nhiều cây xanh, nên người dân hay gọi công viên Phạm Văn Đồng là “trái tim” Chư Sê.

Tháng 5-2018, ông Nguyễn Hồng Linh (khi đó là Chủ tịch UBND huyện Chư Sê) ký 2 quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng công viên Phạm Văn Đồng, trong đó điều chỉnh vị trí sân tennis số 7 (đất văn hóa thể dục thể thao) có diện tích 2.222m2 và phê duyệt phần diện tích nói trên vào quỹ đất đấu giá quyền thuê đất. Diện tích này sau đó đã được ông Nguyễn Văn Hiệu (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) trúng đấu giá.

Tháng 3-2019, UBND huyện Chư Sê cấp giấy phép xây dựng trên phần diện tích trên cho hộ trúng đấu giá với 4 hạng mục: Sân tennis, mái che sân tennis; nhà kho, nhà vệ sinh; hồ nước; nhà trưng bày vật phẩm văn hóa. Hiện nay, ngoài sân tennis đã được xây dựng, nơi đây lại “mọc” lên quán cà phê kiên cố và đang được sử dụng kinh doanh.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Sĩ, Trưởng Phòng KT-HT huyện Chư Sê, thông tin, quán cà phê hiện tại nằm trên khu đất được cấp phép để xây dựng nhà trưng bày vật phẩm văn hóa.

Trong khi đó, bà Rmah H’Bé Nét, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, cho biết, việc cho thuê diễn ra từ trước khi bà đảm nhận chức vụ chủ tịch UBND huyện Chư Sê. Đối với vấn đề phóng viên nêu, UBND huyện sẽ làm việc với các ngành để rà soát hồ sơ, khi có thông tin cuối cùng sẽ trả lời cụ thể.

Tin cùng chuyên mục