Nhân rộng các mô hình thầy thuốc trẻ phòng chống dịch Covid-19

Tối 21-3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao giải cho các thầy thuốc trẻ tiêu biểu. Ảnh: TTXVN
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao giải cho các thầy thuốc trẻ tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Với chủ đề “Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng chống đại dịch Covid-19”, 10 gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh năm nay đều là những tấm gương điển hình dám nghĩ, dám làm, không ngại gian khổ, sẵn sàng tham gia hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Trong đó, có thể kể đến bác sĩ Lê Tuấn Thành, thường trực “Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành” với việc huy động lực lượng bác sĩ trẻ thực hiện hàng triệu cuộc gọi, hỗ trợ 50% bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại nhà.

Hay bác sĩ Lê Xuân Tùng, cán bộ Trung tâm chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Nhi Trung ương, người đã cùng các đồng nghiệp cung cấp Sổ tay chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà vào thời điểm số lượng ca mắc tăng cao.  

Trước đó, chiều 21-3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt thân mật 10 bác sĩ được nhận giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hành trình chiến đấu với đại dịch hơn 2 năm qua là một chặng đường đầy dấu ấn của những trái tim tình nguyện, nhiệt huyết cùng sự sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ. Hành trình này vẫn chưa kết thúc và sẽ còn nhiều khó khăn bởi diễn biến khó lường của đại dịch và những vấn đề hậu Covid-19.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Hội Thầy thuốc trẻ sẽ nhân rộng những chương trình, phong trào hiệu quả như “Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành”, huy động lực lượng y bác sĩ trẻ tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà; chương trình “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”…

10 gương mặt trẻ được trao danh hiệu “Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2021

1. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quang, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM.
2. Bác sĩ Lê Tuấn Thành, Thường trực Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành.

3. Bác sĩ Lê Xuân Tùng, Bệnh viện Nhi Trung ương.

4. Bác sĩ Đặng Văn Hòa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

5. Bác sĩ Đặng Thị Yến Vy Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

6. Thượng úy Nguyễn Đức Tiến, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an.

7. Bác sĩ Lê Thị Lan, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

8. Bác sĩ Lê Minh Ngọc, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

9. Bác sĩ Lò Thị Thanh Hợp, Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

10. Thiếu tá Vũ Sơn Giang, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ, Bệnh viện Quân y 175.

Tin cùng chuyên mục