Nhiệt độ ở TPHCM đang tăng dần lên 34 độ C

Tại miền Bắc, các loài hoa đang đua nhau nở quá sớm so với thường lệ 1 tháng. Còn tại TPHCM hôm nay và ngày mai, sẽ nắng nóng 34 độ C.

Theo các chuyên gia dự báo khí tượng, mặc dù ở miền Bắc vẫn đang có không khí lạnh nhưng nền nhiệt tăng, hơi ẩm cao nên thời tiết rất thất thường, gây cảm giác khó chịu do nhiệt lượng trong cơ thể không thoát ra ngoài dễ dàng. 

Hoa mận trắng ở Mộc Châu và Tây Bắc đã nở bung do trời ấm sớm

Tại khu vực đồng bằng và Đông Bắc bộ, buổi sáng liên tục mưa ẩm, nhưng ở khu vực Tây Bắc lại ấm nóng đến nắng nóng, làm các loài hoa vốn nở mùa xuân hiện nay đã nở bung từ trước tết 1 tháng, đặc biệt là tại huyện Mộc Châu - Sơn La, nơi được mệnh danh là thiên đường hoa mai, hoa mận trắng. 

Nhiều vựa đào tết ở quanh Hà Nội cũng đang có nguy cơ nở trước tết. Ảnh: MINH NGUYỆT

Tại các làng trồng đào quanh Hà Nội và đồng bằng sông Hồng, hiện nay hoa cũng đang có dấu hiệu nở sớm do 1 tuần nay trời ấm đậm, sẽ còn tiếp tục ấm đậm bất thường trong 7-10 ngày tới. 

Hôm nay 8-1, Hà Nội và Đông Bắc bộ sẽ hửng nắng sau 1 ngày mưa ẩm, nhiệt độ sẽ lên 26-27 độ C, càng khiến hoa sớm nở hơn. Tại Tây Bắc bộ, hôm nay nhiệt độ sẽ lên 28-29 độ C. 

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, hôm nay 8-1, thời tiết khá đẹp, nắng ấm, nhiệt độ 25 - 28 độ C. 

Từ Đà Nẵng - Bình Thuận, Tây Nguyên nắng từ sáng đến chiều, 26 - 31 độ C.

Riêng Nam bộ hôm nay có cường độ nắng khá mạnh, trưa chiều trời gây cảm giác nóng, nhiệt độ lên tới 33 độ C. Ngày mai 9-1, trời còn nóng hơn, nhiệt độ tại TPHCM là 34 độ C. 

Tin cùng chuyên mục