Nhiều hoạt động chăm lo công nhân bị tai nạn lao động, mất việc làm

Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975-30-4-2020) và 134 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, ngày 28-4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp UBND và LĐLĐ quận Bình Thạnh tổ chức chương trình họp mặt chăm lo công nhân bị tai nạn lao động năm 2020.

Dịp này, LĐLĐ TP trao hỗ trợ 24 trường hợp công nhân bị tai nạn nặng với tỷ lệ thương tật từ 51% trở lên phần quà và tiền mặt trị giá 1,7 triệu đồng. Ngoài ra, 24 trường hợp có tỷ lệ thương tật từ 31%-50% được UBND quận và LĐLĐ quận Bình Thạnh trao phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cũng đến thăm, trao quà và sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng) cho 2 công nhân bị tai nạn lao động nặng, tỷ lệ thương tật từ 60% trở lên. 

Nhiều hoạt động chăm lo công nhân bị tai nạn lao động, mất việc làm ảnh 1 Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM thăm hỏi, động viên và trao quà cho công nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: Báo Tin Tức
Công đoàn cấp trên cơ sở cũng tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà 400 trường hợp khác có tỷ lệ thương tật từ 31%-50% (mỗi phần quà thấp nhất là 500.000 đồng). Riêng 5 trường hợp tỷ lệ thương tật nặng, hoàn cảnh khó khăn, LĐLĐ TP đã trao tặng mỗi người một phần quà cùng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Cùng ngày, LĐLĐ quận 3 (TPHCM) tổ chức trao 375 phần quà cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mỗi người nhận 1 triệu đồng (do LĐLĐ TP hỗ trợ) và phần quà trị giá 200.000 đồng (do LĐLĐ quận 3 trao tặng).

Tin cùng chuyên mục