Tại buổi gặp mặt, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng đã thông tin nhiều hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trong năm 2026 nhằm phấn đấu nằm trong nhóm 5 địa phương thu hút khách lớn nhất cả nước, với tổng lượt khách đạt khoảng 25,8 triệu, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,58 triệu, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 71.500 tỷ đồng.
Trong đó, nhiều hoạt động lễ hội, du lịch đáng chú ý như: Festival Hoa Đà Lạt – Lâm Đồng lần thứ XI (cuối năm 2026), Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần III, Festival Âm nhạc quốc tế Langbiang 2026, Lễ hội Cầu ngư tại Dinh Vạn Thủy Tú, Lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội Dinh Thầy Thím, Lễ hội Katê…
Trong lĩnh vực thể thao, năm 2026 tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thể thao vốn là thế mạnh của địa phương thu hút nhiều du khách như: giải Dalat Ultra Trail 2026 (siêu marathon địa hình), giải Vietnam Festival 3 môn thể thao địa hình (bơi – đạp – chạy), giải chạy Di Linh Outdoor Festival 2026, Prenn Trail Summit 2026, giải chạy LamDong Trail 2026, giải Dalat Music Night Run 2026…
Trong giai đoạn cao điểm du lịch hè, tỉnh Lâm Đồng cũng có nhiều hoạt động như công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến 2040, khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch mới, hội nghị xúc tiến, liên kết phát triển du lịch giữa các khu vực, mục tiêu mở rộng thị trường khách, tăng liên kết vùng và phát triển sản phẩm du lịch.
Tại buổi gặp mặt, đại diện các tổ chức và doanh nghiệp chia sẻ thông tin, trao đổi thẳng thắn về khó khăn, vướng mắc, đề xuất các sáng kiến, giải pháp và định hướng phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch Lâm Đồng trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh sân bay Liên Khương tạm đóng cửa để phục vụ dự án sửa chữa trong gần 6 tháng.
Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian tới, ngành du lịch địa phương sẽ chủ động triển khai gói giải pháp thích ứng với việc sân bay quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa. Qua đó, tăng cường kết nối giao thông đa phương thức, phối hợp tổ chức trung chuyển từ các sân bay lân cận, phát triển mạnh tour đường bộ và sản phẩm liên tuyến, triển khai các chương trình kích cầu theo giai đoạn.
Giai đoạn này, ngành du lịch địa phương cũng tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cảnh quan, đặc biệt là nâng cấp chất lượng dịch vụ để sẵn sàng phục vụ du khách và bứt phá khi sân bay quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại.