Nhiều thiệt hại liên quan đến tài nguyên nước

Theo Bộ TN-MT, biến đổi khí hậu tác động mạnh mẽ đến tài nguyên nước, rõ rệt nhất là ở 2 khu vực sản xuất lúa gạo và thủy sản: vùng ĐBSCL và đồng bằng sông Hồng.

Dự báo đến năm 2030, nguy cơ nhiễm mặn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Nhiều mối rủi ro, tác hại liên quan đến nước như bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở (chiếm 87,6%-91% tổng số các loại hình thiên tai), làm ảnh hưởng đến hơn 70% dân số và gây thiệt hại vật chất khoảng 1%-1,5% GDP trung bình mỗi năm, nhất là khi lũ ở khu vực miền Trung ngày càng gia tăng.

Tin cùng chuyên mục