Những lưu ý khi đăng ký xét tuyển vào Đại học Quốc gia TPHCM bằng kết quả thi đánh giá năng lực

Nhiều thí sinh không đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 hoặc chưa đăng ký xét tuyển, giờ muốn đăng ký xét tuyển vào Đại học Quốc gia TPHCM có được hay không?  

TS NGUYỄN QUỐC CHÍNH, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia TPHCM): Các bạn thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường thành viên, khoa thuộc Đại học Quốc gia TPHCM bằng kết quả thi đánh giá năng lực (do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức) cần chú ý những điểm quan trọng sau:

(1) Thí sinh dự thi đợt 1, đợt 2, hay cả 2 đợt đều đăng ký xét tuyển tại địa chỉ thinangluc.vnuhcm.edu.vn  chung một lần, tức trong khoảng thời gian từ ngày 15-4 đến ngày 15-6. Thí sinh nào thi 2 đợt, hệ thống sẽ tự động chọn điểm cao hơn để xét;

(2) Thí sinh được chọn tối đa 3 nguyện vọng vào các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, 3 nguyện vọng này có thể cùng một trường hoặc khác trường. Nếu cùng trường thì các nguyện vọng sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên 1 - 2 - 3, nếu đậu nguyện vọng 1 sẽ không xét tiếp nguyện vọng 2 - 3 nữa;

(3) Từ ngày 8 đến ngày14-7, thí sinh đã đăng ký xét tuyển có thể thay đổi nguyện vọng (lưu ý là không được thêm hoặc bớt số lượng nguyện vọng, chỉ được thay đổi nguyện vọng của ngành, nhóm ngành). 

Có nhiều trường hợp thí sinh muốn đăng ký nguyện vọng và thi đợt 2, nhưng khi thao tác hệ thống chỉ báo lên lệ phí 30.000 đồng, 60.000 đồng hay 90.000 đồng, thì chứng tỏ thí sinh đó chưa đăng ký thi đợt 2 thành công mà chỉ mới đăng ký xét tuyển. Nếu muốn đăng ký, thí sinh cần bấm vào “Điều chỉnh thông tin” để đăng ký tiếp. Hạn cuối đăng ký thi đợt 2 là ngày 31-5. 

Tất cả hướng dẫn đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển, xem phiếu dự thi... đều có trên trang thinangluc.vnuhcm.edu.vn. Thí sinh cần đọc kỹ trước khi đăng ký.

Tin cùng chuyên mục