Nỗ lực phút chót tránh đóng cửa Chính phủ Mỹ

Ngày 30-9 (giờ địa phương), sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật này nhằm ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần trước thời điểm 0 giờ ngày 1-10.

Đạo luật này sẽ cho phép duy trì hoạt động của chính phủ đến hết ngày 17-11. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trên với 335 phiếu thuận và 91 phiếu chống. Dự luật này do Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề xuất nhằm cấp ngân sách cho chính phủ trong vòng 45 ngày, nhưng không bao gồm khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine.

Đảng Dân chủ mô tả kết quả này là một chiến thắng. “Các đảng viên Cộng hòa MAGA cực đoan đã thua, người dân Mỹ đã thắng”, Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, nói, đề cập đến câu khẩu hiệu Make America Great Again (Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại) đã thành đặc trưng của cựu tổng thống Donald Trump. “Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã nhượng bộ và cuối cùng cho phép một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng để ngăn chặn nỗ lực của các đảng viên Cộng hòa nhằm vội vã đóng cửa chính phủ một cách thảm hại”, hạ nghị sĩ Dân chủ Don Beyer cho hay.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trao đổi với báo giới sau khi dự luật tạm thời được thông qua tại Washington, ngày 30-9. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trao đổi với báo giới sau khi dự luật tạm thời được thông qua tại Washington, ngày 30-9. Ảnh: REUTERS

Nội bộ đảng Cộng hòa chia rẽ sâu sắc về quy mô nợ công. Một nhóm nhỏ nghị sĩ bảo thủ theo đường lối cực hữu đã cố gắng ngăn cản thông qua dự luật ngân sách lẫn kế hoạch do Chủ tịch Hạ viện McCarthy đề xuất nhằm giúp chính phủ duy trì hoạt động. Chủ tịch Hạ viện McCarthy bác bỏ lo ngại rằng những người theo đường lối cứng rắn trong đảng Cộng hòa có thể cố gắng hạ bệ vai trò lãnh đạo của ông: “Nếu tôi phải mạo hiểm công việc của mình để đứng lên vì công chúng Mỹ, tôi sẽ làm điều đó”.

Các cuộc bỏ phiếu về dự luật ngân sách tại Quốc hội Mỹ thường xuyên lâm vào thế bế tắc khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều muốn tận dụng nguy cơ chính phủ đóng cửa để gây sức ép buộc đối phương nhượng bộ. Tuy nhiên, hai bên vẫn đạt thỏa hiệp vào phút chót để duy trì hoạt động cho chính phủ.

Tin cùng chuyên mục