Nông dân Đà Lạt chưa mặn mà chuyển đổi sang sản xuất ngoài trời

UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, qua rà soát, hiện nông dân trên địa bàn chưa có nhu cầu vay vốn để tháo dỡ nhà kính chuyển đổi sang sản xuất ngoài trời, mà chỉ có nguyện vọng giữ lại diện tích nhà kính hiện tại cho đến khi hết giá trị sử dụng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Đề án Quản lý nhà kính, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đặt mục tiêu đến năm 2025 diện tích nhà kính tại nội ô, nội thị, khu dân cư TP Đà Lạt giảm 20% so với hiện trạng năm 2022 (khoảng 2.900ha) và đến năm 2030 giảm dần, tiến tới không còn diện tích nhà kính nội ô Đà Lạt.

Qua tính toán, cần khoảng 4.820 tỷ đồng để cải tạo, di dời, hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng trong nhà kính sang trồng ngoài trời. Trong đó, giai đoạn 2023-2025, nhu cầu kinh phí là 964 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay người dân trên địa bàn TP Đà Lạt, nhất là khu vực nội ô, nội thị, vẫn duy trì cách sản xuất cũ trong nhà kính vì những hiệu quả, lợi ích kinh tế mang lại.

Tin cùng chuyên mục