NTK Lê Thanh Hòa mở màn khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2023

Mở màn cho cột mốc 15 năm Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, NTK Lê Thanh Hòa giới thiệu BST đặc biệt Hoa trên sóng nước, được sản xuất từ các chất liệu thân thiện môi trường... góp phần lan tỏa phong cách thời trang xanh bền vững tới cộng đồng.
NTK Lê Thanh Hòa mở màn khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2023. Ảnh: BTC

NTK Lê Thanh Hòa mở màn khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2023. Ảnh: BTC

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Aquafina Vietnam International Fashion Week 2023 chính thức khai mạc, và diễn ra từ 13 đến 16-7 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM).

Tuần lễ năm nay có sự tham gia của 18 nhà thiết kế - thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước và quốc tế như Lê Thanh Hòa, Adrian Anh Tuấn, Vũ Thu Phương, Vũ Việt Hà, Ivan Trần, Nguyễn Minh Công, Thảo Nguyễn, Xuan Thu Nguyen (Hà Lan), Frederick Lee (Singapore), Christos Chronis (Australia), Kobi Levi (Israel)… cùng các thương hiệu thời trang Butuni, Melya, một số NTK trẻ đến từ Học viện Thiết kế thời trang Marangoni Fashion Institute (Italia), Học viện Thiết kế thời trang London (Anh).

NTK Lê Thanh Hòa trong lần đầu đảm nhiệm vị trí mở màn show diễn đã có màn khởi động đầy ý nghĩa khi viết tiếp hành trình thúc đẩy thời trang bền vững. BST Hoa trên sóng nước sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường như lụa Mã Châu, organza, taffeta, sợi cọ raffia… gắn với những câu chuyện về sử dụng chất liệu tự nhiên trong thời trang. Nhà thiết kế cũng đã tái chế những miếng vải vụn để tạo nên những thiết kế ấn tượng, mang lại sự mới mẻ. Hoa trên sóng nước còn phản chiếu góc nhìn đa chiều về hình ảnh người phụ nữ ngày nay giữa xã hội đương thời. Dù bạn là ai, thì mỗi người phụ nữ bước đến thế giới này đều mang đến những vẻ đẹp riêng, dấu ấn riêng và đủ sức mạnh để tạo nên những vòng tròn lan tỏa trong cộng đồng.

NTK Lê Thanh Hòa cho biết: “Tôi vô cùng vinh dự khi được ban tổ chức tuần lễ thời trang tin tưởng giao trọng trách mở màn cho cột mốc thứ 15 đặc biệt. Tôi dành rất nhiều tâm huyết cho BST này để không phụ lòng mong đợi của khán giả. Đây là BST đặc biệt bởi toàn bộ các thiết kế đều sử dụng chất liệu thân thiện thiên nhiên, tốt cho sức khỏe người sử dụng. Hy vọng BST sẽ góp phần nâng cao thêm nhận thức của chúng ta đối với xu hướng phát triển bền vững trong thời trang”.

Siêu mẫu Thanh Hằng. Ảnh: BTC

Siêu mẫu Thanh Hằng. Ảnh: BTC

Thanh Hằng diện thiết kế đặc biệt của Lê Thanh Hòa tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2023

Thanh Hằng diện thiết kế đặc biệt của Lê Thanh Hòa tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2023

Minh Triệu, Kỳ Duyên diễn mở màn bộ sưu tập của Lê Thanh Hòa

Minh Triệu, Kỳ Duyên diễn mở màn bộ sưu tập của Lê Thanh Hòa

Siêu mẫu Minh Tú

Siêu mẫu Minh Tú

Á hậu Lệ Hằng. Ảnh: BTC

Á hậu Lệ Hằng. Ảnh: BTC

Một thiết kế trong BST

Một thiết kế trong BST

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam được xem là tuần lễ thời trang lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ tư Châu Á chỉ sau Tokyo, Seoul và Shanghai Fashion Week.

Viết tiếp hành trình thúc đẩy thời trang bền vững tại Việt Nam với chủ đề Shaping the future - Kiến tạo tương lai (tạm dịch), tuần lễ thời trang năm nay sẽ trình làng những bộ sưu tập đặc biệt sử dụng và tôn vinh nguồn nguyên liệu tự nhiên trong nước, thân thiện với môi trường như tơ, lụa, sợi gai được sản xuất từ những làng lụa lâu đời hay dưới bàn tay nghệ nhân của đồng bào dân tộc phía Bắc. Qua đó giúp giảm thiểu tác động của ngành công nghiệp thời trang tới môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Tin cùng chuyên mục