Nữ học sinh lớp 5 bị chồng của cô giáo chủ nhiệm dâm ô

Lợi dụng 6 học sinh đang ngủ trưa, ông Đ., chồng của một giáo viên ở tỉnh Ninh Thuận đã có hành vi dâm ô với một bé gái học sinh lớp 5.

Ngày 25-3, nguồn tin của Báo SGGP cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông T. H. Đ (cán bộ hưu trí, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm nhận tin tố giác tội phạm của chị H. T . N. Y. (ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm) về việc con gái chị là cháu N. (SN 2012, học sinh lớp 5 của một trường tiểu học ở TP Phan Rang - Tháp Chàm) bị ông T. H. Đ (SN 1968, chồng của giáo viên chủ nhiệm của cháu N.) có hành vi dâm ô.

Theo đó, do bận công việc, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, gia đình chị Y. thường gửi cháu N. qua nhà cô N. T. T. (giáo viên chủ nhiệm của cháu N. ) từ sáng đến chiều mới đón về.

Khoảng trưa ngày 17-3, sau khi tan học, cháu N. và 5 học sinh khác được vợ chồng cô T. đưa về nhà riêng để cho ăn uống.

Sau khi ăn trưa, 6 học sinh được sắp xếp cho đi ngủ trưa. Lợi dụng các cháu đang ngủ, ông Đ. đã hôn, sờ, đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm trên người cháu N.

Khi đang thực hiện hành vi, cháu N. thức giấc và kêu la. Lúc này, ông Đ. dừng lại và đắp mền cho cháu N. rồi đi ra ngoài.

Sự việc sau đó được cháu N. kể lại toàn bộ với gia đình.

Tin cùng chuyên mục