Nuôi dưỡng niềm vui học tập và sẻ chia tại ngôi trường hạnh phúc TH School

Hơn 1.600 khách mời, giáo viên, học sinh trong và ngoài trường TH School đã có một ngày vui trọn vẹn khi tham gia Lễ hội Hạnh phúc - TH School Happiness Day 2024 với chủ đề “Nơi hạnh phúc bừng nở - Where happiness blooms”.

TH School Happiness Day 2024 - Hạnh phúc là sẻ chia

Với triết lý xây dựng một Ngôi trường hạnh phúc, nơi nuôi dưỡng niềm vui và sự hứng khởi trong học tập, ngày 16-3, TH School đã tổ chức Lễ hội Hạnh phúc - TH School Happiness Day 2024 tại cơ sở Hòa Lạc nhằm mang đến cho các em học sinh những khoảnh khắc tràn ngập niềm vui bên gia đình, bạn bè đồng thời lan tỏa điều đó tới cộng đồng thông qua những hành động sẻ chia.

t7.JPG
Đã có hơn 1.600 khách mời, giáo viên, học sinh, phụ huynh các nơi tham dự Lễ hội Hạnh phúc

Lễ hội được thiết kế để người tham gia có thể trải nghiệm 5 yếu tố trong mô hình Hạnh phúc (SPIRE) bao gồm S - Tinh thần, P - Thể chất, I - Trí tuệ, R - Mối quan hệ và E - Cảm xúc, thông qua các hoạt động văn hóa đa quốc tịch sôi động, độc đáo, thu hút nhất năm của cộng đồng TH School, và khám phá Hạnh phúc theo cách riêng của mình. Hoạt động chạy Fun Run cự ly 5km tại Lễ hội đã thu hút hơn 300 vận động viên đến từ nhiều lứa tuổi. Các học sinh, phụ huynh và khách tham gia Lễ hội cũng được trải nghiệm nghệ thuật “thủy ấn họa” mới lạ, vẽ mặt, tô tranh, Workshop âm nhạc, lớp học Yoga, trò ném đĩa bay, các trò chơi dân gian Hàn Quốc, khám phá ẩm thực năm châu…

Ảnh hoạt động.jpg
Mỗi gian hàng, hoạt động đều mang ý nghĩa hạnh phúc

Có mặt tại lễ hội từ sáng sớm và tham gia hoạt động chạy Fun Run, ông Jaime Francisco Rodriguez, Đại sứ Nước cộng hòa Dominica chia sẻ: “Theo quan điểm của tôi, hạnh phúc là kim chỉ nam cũng đồng thời là yếu tố đầu tiên quan trọng nhất trong cuộc sống. Tôi rất vui được trở thành một phần của Lễ hội Hạnh phúc ở ngôi trường đa quốc tịch TH School và tham gia giải chạy để ủng hộ phong trào thể thao của học sinh”.

Ngài Đại sứ.JPG
Ông Jaime Francisco Rodriguez, Đại sứ Nước cộng hòa Dominica

Chị Trần Thị Thu Hằng, phụ huynh của học sinh lớp 1 tại TH School cơ sở Chùa Bộc, cho hay, đã lâu rồi chị mới được tham gia một sự kiện tưng bừng, náo nhiệt và ý nghĩa như thế này. Sau khi cùng con trai trải nghiệm các hoạt động, chị Hằng hào hứng chia sẻ: “Mẹ con tôi đều rất thích ngày hội hôm nay. Bé say mê tham gia các trò chơi vận động đến mức không muốn về. Lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được niềm vui gắn kết giữa hai mẹ con, các hoạt động trường tổ chức hôm nay rất vui, bổ ích, ý nghĩa”.

Theo chị Hằng, hạnh phúc của chị và con trai không chỉ gói gọn trong 1 ngày diễn ra lễ hội mà bắt đầu từ khi con vào học TH School. “Cháu được sống và phát triển mỗi ngày trong môi trường lý tưởng để tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát huy năng lực riêng có của bản thân. Con mỗi ngày đều trưởng thành hơn, nhanh nhẹn, hoạt bát, cử chỉ, lời nói chững chạc hơn. Đi học về con hay kể chuyện trường lớp. Con rất hạnh phúc khi học ở trường. Mỗi lần tôi nói “Con không nghe lời mẹ là mẹ chuyển trường cho con đấy”, con lập tức bảo “Mẹ ơi, con không muốn chuyển trường đâu” và nghe lời ngay”, chị Hằng kể.

Em Abel, học sinh lớp 9, TH School Chùa Bộc, tình nguyện viên tại các gian hàng, hân hoan chia sẻ cảm nghĩ: “Đây thực sự là một sự kiện lớn của trường. Em thấy rất đông người tham gia và ai cũng nở nụ cười trên môi. Em mong sự kiện như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa để học sinh chúng em có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa trong thời gian học tập dưới mái trường”.

Không chỉ học sinh TH School háo hức, Lễ hội Hạnh phúc còn nhận được sự quan tâm của thầy cô, học sinh và phụ huynh từ các trường lân cận. Em Đặng Thảo Nguyên, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội, bất ngờ khi lần đầu tiên bước vào ngôi trường màu hồng: “Cháu chưa bao giờ thấy một ngôi trường đẹp như thế này! TH School vừa giống như công viên, vừa giống như trong cổ tích lại vừa rất hiện đại với rất nhiều khu vui chơi và các anh chị thân thiện. Hôm nay, cháu đã vẽ thủy ấn họa, chơi game, học làm ảo thuật và thưởng thức rất nhiều đồ ăn ngon của trường. Cháu đã dặn bố mẹ phải để ý lịch để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào của TH School Hòa Lạc”.

t10.JPG
Khu vực cảm xúc (Emotional) với các trò chơi thu hút nhiều em nhỏ tham gia

Chung tâm trạng, 2 em Hoàng Thị Hồng Nhung và Nguyễn Ngọc Vân Thương, học sinh lớp 6, Trường THCS Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội, chia sẻ cảm nghĩ sau buổi trải nghiệm: “Chúng em đến lễ hội này là để được vui chơi và giao lưu với các bạn của TH School. Các bạn ấy thật sự đáng yêu và thân thiện. Lúc nãy, có bạn còn mời chúng em tham gia School Tour quanh trường và giới thiệu với chúng em rất nhiều khu vực rất tuyệt như phòng âm nhạc, phòng thí nghiệm, phòng thư giãn chung… Đồ ăn ở TH School quá nhiều món ngon còn trường thì quá rộng đẹp. Niềm vui của chúng em là vượt cả ngoài mong đợi”.

Lan tỏa yêu thương để nối dài thêm hạnh phúc

Lễ hội Hạnh phúc - TH School Happiness Day 2024 với chủ đề “Nơi hạnh phúc bừng nở - Where happiness blooms”, được tổ chức lần đầu tiên tại TH School nằm trong sự kiện Tháng Hạnh phúc ở Tập đoàn TH.

Theo bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự của Tập đoàn TH, thành viên Hội đồng quản trị của Trường TH School, ngày hội Happiness Day một trong chuỗi hoạt động trong tháng 3 của Tập đoàn TH để hướng tới kỷ niệm Ngày Hạnh phúc thế giới 20-3.

DSC06422.JPG
Học sinh TH School hạnh phúc khi được trực tiếp tham gia vào các hoạt động của lễ hội

Bà Quyên tự hào chia sẻ, TH là doanh nghiệp duy nhất ở Việt Nam tổ chức ngày này hàng năm và hướng đến là niềm hạnh phúc đích thực của con người với 5 khía cạnh theo mô hình hạnh phúc SPIRE.

“Đó là niềm hạnh phúc về tinh thần khi mọi người tham gia ngày hội trong không khí vui vẻ, được cùng nhau chuẩn bị các gian hàng chung, được đóng góp sức mình gây quỹ từ thiện. Niềm hạnh phúc trở nên lấp lánh hơn khi được chạy bên nhau trên cung đường đẹp như mơ, chơi các trò chơi vận động như nhảy sạp, đá bóng… rèn luyện sức khỏe. Niềm hạnh phúc khi được giao lưu, học hỏi với những người xung quanh, chơi các trò chơi trí tuệ, tìm hiểu về văn hóa đa quốc gia. Niềm hạnh phúc khi mỗi người được là chính mình, được tự chọn tham gia vào các hoạt động mà mình yêu thích”, bà Quyên nói.

DSC05531.jpg
Những nụ cười rạng ngời tại Lễ hội Hạnh phúc TH School 2024

Chia sẻ về học sinh của mình, cô Jane Frances Ball, Hiệu trưởng TH School Hòa Lạc, cho hay: “Để chuẩn bị cho Lễ hội Hạnh phúc hôm nay, tôi và giáo viên đã lấy ý kiến học sinh về những mong muốn của các em về một ngày hạnh phúc. Bởi vì bản thân tôi khi đến TH School, chứng kiến hạnh phúc của học sinh, của đồng nghiệp thì luôn cảm nhận như được lan tỏa niềm vui và động lực mỗi ngày. Vậy nên khi biết có em thấy hạnh phúc lúc được chơi trò chơi, có em lại thấy hạnh phúc khi được thể hiện năng lực tổ chức và quản lý một gian hàng ẩm thực hay thủ công mỹ nghệ… Chúng tôi đã khuyến khích để các em sẽ mang chính niềm hạnh phúc đó trở thành một phần sinh động và hấp dẫn ở Lễ hội.”

IMG_20240318_143228.jpg
Học sinh hào hứng tham gia giải chạy cự ly 5km

Bên cạnh đó, Hội đồng học sinh TH School đã cùng nhau gây quỹ cho dự án “Cùng em khôn lớn” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khởi xướng. Theo đó, học sinh TH School đã đóng góp thông qua những bước chạy trong nhiều cuộc thi lớn nhỏ, bằng những buổi vận động bán bánh gây quỹ, bằng doanh thu từ Ngày hội Khởi nghiệp… để từ đó góp được 7.200 bữa ăn bán trú miễn phí tặng học sinh khó khăn tại Cao Bằng riêng trong năm học 2023-2024.

Hoạt động gây quỹ nhân ái này được tiếp nối tại Lễ hội Hạnh phúc như một cách chia sẻ niềm vui hạnh phúc của cộng đồng TH School đến với cộng đồng nhằm lan tỏa yêu thương, nối dài thêm hạnh phúc.

Một trong những giá trị cốt lõi của Hệ thống trường TH School là “Vì hạnh phúc đích thực”. Nhà trường luôn nỗ lực kiến tạo và duy trì bền vững môi trường học tập hạnh phúc cho các em học sinh, nơi các em được học tập và phát triển, được cảm nhận niềm vui trong học tập và được thể hiện những khát khao mơ ước của mình. Các em được trao quyền để rèn luyện bản thân, cung cấp nền tảng kiến thức kết hợp Tư duy toàn cầu và Tự hào Việt Nam để trở thành những công dân toàn cầu thế hệ mới, những nhà lãnh đạo của tương lai.

Học sinh của trường đến từ gần 30 quốc gia. TH School không chỉ trao cho học sinh nền tảng kiến thức vững vàng mà còn trao cho các em những hành trang, kỹ năng thực sự cần thiết để bước vào đời; khả năng độc lập, biết chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Năm học 2024-2025, TH School Hòa Lạc tuyển sinh các khối lớp từ 9-12.

Chi tiết thông tin tuyển sinh vui lòng liên hệ hotline: 024 7309 2255.

Tin cùng chuyên mục