OPEC+ bất ngờ giảm sản lượng, giá dầu tăng

Giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 3-4 sau khi các nước thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các quốc gia đối tác (OPEC+) tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu.

Động thái này diễn ra trước thềm cuộc họp trực tuyến của hội đồng bộ trưởng OPEC+, trong đó có Saudi Arabia và Nga.

Theo hãng tin Reuters, cam kết cắt giảm sản lượng lần này sẽ nâng tổng lượng dầu cắt giảm của OPEC+ lên mức 3,66 triệu thùng/ngày, tương đương 3,7% nhu cầu toàn cầu. Diễn biến nói trên là một nỗ lực phối hợp cho thấy OPEC+ vẫn có trách nhiệm với các thị trường dầu toàn cầu. Sau thông báo này, giá dầu Brent đã tăng lên gần mức cao nhất một tháng qua, trên 86 USD/thùng, trong khi dầu thô của Mỹ tăng 5,74%, lên 80,01 USD/thùng.

Chính phủ Tổng thống Joe Biden cho rằng quyết định cắt giảm sản lượng lần này của OPEC+ không phải là một bước đi khôn ngoan ở thời điểm này khi thị trường đang có nhiều bất ổn. Giá dầu thô tăng mạnh có nguy cơ thúc đẩy lạm phát lên cao hơn, khiến nhiệm vụ của các ngân hàng trung ương càng gặp nhiều khó khăn.

Theo người đứng đầu Công ty đầu tư Pickering Energy Partners, việc các nước thông báo đợt cắt giảm sản lượng mới nhất này có thể khiến giá dầu mỏ tăng thêm 10 USD/thùng. Ngân hàng Goldman Sachs cũng dự báo giá dầu Brent sẽ tăng lên 95 USD/thùng vào cuối năm nay và lên 100 USD/thùng vào năm 2024.

Tin cùng chuyên mục