Peru ứng phó sự cố tràn dầu

ABC News đưa tin Bộ trưởng Môi trường Peru - ông Ruben Ramirez - cho biết, ít nhất 2,5km bờ biển và hai bãi biển ở miền Trung nước này đang bị ảnh hưởng do sự cố tràn dầu liên quan vụ núi lửa phun trào ở Tonga.
Công nhân môi trường Peru làm sạch bờ biển tại tỉnh Callao sau sự cố tràn dầu liên quan vụ núi lửa phun trào ở Tonga, ngày 17-1-2022. Ảnh: TTXVN
Công nhân môi trường Peru làm sạch bờ biển tại tỉnh Callao sau sự cố tràn dầu liên quan vụ núi lửa phun trào ở Tonga, ngày 17-1-2022. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Viện Phòng thủ dân sự quốc gia (Indeci) và Trung tâm Khẩn cấp của Bộ Năng lượng và mỏ của Peru đã ra thông báo cho biết vụ phun trào núi lửa đã gây triều cường tại Ventanilla, qua đó ảnh hưởng tới tiến trình dỡ dầu thô cho nhà máy lọc dầu La Pampilla (thuộc sở hữu của Công ty Repsol - Tây Ban Nha), khiến một tàu chở dầu rung lắc dữ dội và làm “tràn một lượng dầu nhất định”.

Theo Indeci, cơ quan này đã kiểm soát được sự cố tràn dầu, công tác dọn sạch hiện trường vẫn đang được tiếp tục triển khai. Trong khi đó, Cơ quan Đánh giá và thực thi vì môi trường (OEFA) đã mở một cuộc điều tra để xác định các trách nhiệm liên quan sự cố tràn dầu trên. 

Tin cùng chuyên mục