Phá đường dây ma túy từ Campuchia về TPHCM thu gần 47 kg ma túy cùng 20.000 viên thuốc lắc

Một đường dây ma tuý khủng từ Campuchia về TPHCM vừa bị triệt phá. Lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng thu giữ: gần 30 kg ma túy đá, 9,2 kg Ketamin, 20.000 viên thuốc lắc, 5,27 kg heroin.
Tang vật ma tuý thu giữ
Tang vật ma tuý thu giữ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TPHCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ với số lượng lớn.

Khoảng tháng 7-2020, qua công tác điều tra nắm địa bàn, trinh sát công an của các đơn vị nói trên đã phát hiện một đường dây ma tuý khép kín. Quá trình đeo bám, công an xác định các đối tượng tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép nhiều loại ma tuý từ Campuchia về TPHCM để tiêu thụ.

Phá đường dây ma túy từ Campuchia về TPHCM thu gần 47 kg ma túy cùng 20.000 viên thuốc lắc ảnh 1 Số ma túy được ngụy trang trong các thùng các-tông đựng trái cây để qua mắt lực lượng chức năng

Đáng nói, số ma túy được ngụy trang trong các thùng các-tông đựng trái cây để qua mắt lực lượng chức năng. Công an đã tiến hành củng cố hồ sơ để triệt phá.

Ngày 2-9, các đơn vị nói trên đã tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng gồm: Bùi Thị Kiều Loan (SN 1985), Nguyễn Hoàng Tú (SN 1984), Phạm Đình Nhân (SN 1977) ở quận Gò Vấp. Khám xét, công an thu thu giữ hơn 47 kg ma túy các loại. Trong đó gồm gần 30 kg ma túy đá, 9,2 kg Ketamin, 20.000 viên thuốc lắc, 5,27 kg heroin.

Tin cùng chuyên mục