* Dự án bauxite Tây Nguyên: Hiệu quả mới làm
Ngày 28-2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2.
NHNN cần tiếp tục điều hành và kiểm soát chặt chẽ tỷ giá; hạ lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Ảnh: Cao Thăng
Không được chủ quan về giá cả
Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ thống nhất đánh giá, tháng 2-2013 tuy có những ngày nghỉ tết song trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu... và đã đạt được những kết quả tích cực. Ngoài ra, đã bảo đảm cơ bản được những yêu cầu về chăm lo cho nhân dân đón tết an toàn, đầm ấm, lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2-2013 tăng 1,32% so với tháng trước và là mức tăng thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. CPI tháng 2-2013 tăng 2,59% so với tháng 12-2012 và tăng 7,02% so với cùng kỳ năm trước, cũng là mức tăng thấp trong nhiều năm qua. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 18,97 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó đáng chú ý là xuất khẩu khu vực trong nước đã có cải thiện; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 27,3%. Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 17,3 tỷ USD, tăng 10,2%; trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 7,2%, khu vực có vốn nước ngoài tăng 12,9%.
Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, các thành viên Chính phủ nhấn mạnh CPI 2 tháng đầu năm tăng 2,59% là mức tăng thấp trong nhiều năm qua, tuy nhiên không được chủ quan, lơ là mà cần hết sức thận trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành về giá cả.
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm nguồn cung cũng như hoạt động lưu thông hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm... nhằm thực hiện cho được mục tiêu giữ lạm phát của năm 2013 thấp hơn năm 2012. Đó là chưa kể tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn khó khăn. Số doanh nghiệp phải ngừng hoạt động lên tới hơn 8.000. Vì vậy, các giải pháp giúp doanh nghiệp gỡ khó vẫn cần quyết liệt hơn và cụ thể hơn.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 2 tháng đầu năm 2013 cho thấy mặt tích cực, mặt được là chủ yếu. Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chính sách đã đề ra, trong đó cần quan tâm hàng đầu đến thể chế. Cần cụ thể hóa hơn nữa để thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ. “Chủ trương giải quyết nợ xấu, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội cũng như tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản... đều được đồng tình nhưng phải được cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách, giải pháp để thực hiện có hiệu quả”, Thủ tướng đồng thời yêu cầu tập trung mạnh vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xử lý hàng tồn kho, mở rộng thị trường... coi đây là cái gốc giữ đà phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế.
Trên cơ sở những kết quả tích cực đạt được và mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng chỉ đạo cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Kiên quyết, nhất quán thực hiện giá xăng dầu theo thị trường song phải có những cách thức phù hợp để bảo đảm mục tiêu kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Cùng với đó, tăng cường các biện pháp kiểm soát giá cả thị trường, phòng chống buôn lậu; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu. Ngân hàng Nhà nước quyết liệt hơn nữa trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, xử lý nợ xấu thông qua quỹ trích lập dự phòng rủi ro, cơ cấu lại nợ; theo dõi sát, điều hành và kiểm soát chặt chẽ tỷ giá; hạ lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.
Dự án bauxite Tây Nguyên: Hiệu quả mới làm
Tại buổi họp báo chiều qua, liên quan đến băn khoăn của dư luận về hiệu quả dự án bauxite ở Tây Nguyên, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, bauxite ở Tây Nguyên là một trong số ít tài nguyên có trữ lượng ở tầm quốc tế nên từ mấy nhiệm kỳ nay chủ trương nhất quán của Chính phủ là phải khai thác để phục vụ sự phát triển của đất nước. Tinh thần chung là tài nguyên hữu hạn nên phải khai thác tiết kiệm, dùng công nghệ tiên tiến để bảo vệ môi trường. Trữ lượng bauxite lớn và không thể ngay một lúc khai thác hết. Chủ trương chung từ năm 2007 đã có quy hoạch. Căn cứ vào quy hoạch đó để triển khai một số dự án thử nghiệm, trên tinh thần vừa làm vừa nghiên cứu để xem xét đảm bảo hiệu quả tổng hợp.
Trả lời câu hỏi, với dự án này, khi hiệu quả kinh tế không bảo đảm thì có dừng không, Chính phủ có báo cáo Quốc hội không, ông Vũ Đức Đam nói: “Với các dự án cụ thể, Bộ Công thương và các cơ quan liên quan sẽ cung cấp thông tin. Mọi thông tin hoàn toàn công khai, minh bạch. Một dự án khi xét về hiệu quả kinh tế phải tính đến hiệu quả tổng thể. Ví dụ Nhà máy lọc dầu Dung Quất là dự án giúp cho cả miền Trung bừng dậy. Còn phải tính cả vòng đời dự án trong khi không phải thị trường lúc nào cũng như nhau, đầy biến động. Với một số dự án khi xét thấy cần đầu tư nhưng nếu hiệu quả kinh tế chưa đạt thì nhà nước cũng sẽ tính toán. Nhưng nguyên tắc là có hiệu quả mới làm. Nhìn chung, đây là dự án nằm trong tổng thể nên vừa làm vừa xem xét tất cả các mặt và khi cần sẽ điều chỉnh. Nguyên tắc là công khai minh bạch mọi thông tin”.
Liên quan đến thiệt hại khi dừng cảng Kê Gà, ông Vũ Đức Đam cho biết, trước đây khi thực hiện các dự án khai thác bauxite thì có tính đến đầu tư xây cảng Kê Gà. Nhưng đây là dự án thử nghiệm nên vừa làm vừa nghiên cứu các mặt lợi hại phát triển kinh tế - xã hội. Việc quy hoạch, xây dựng cảng cũng là một thành phần quan trọng cần làm khi đầu tư dự án. Thời điểm ban đầu, Tập đoàn Than-Khoáng sản (Vinacomin) tính toán thấy cần đầu tư cảng Kê Gà. Trong quá trình xem xét dự án, tính toán để xem tổng thể số hàng hóa ra vào khu vực đó thì thấy rằng trong thời điểm hiện nay chưa cần đầu tư cảng Kê Gà.
Trong thời gian trước mắt có thể dùng các cảng khác lân cận ví dụ cảng Dầu Giây nên quyết định dừng đầu tư và đây là một quyết định hợp lý. Vinacomin cũng đã trình bày với Bộ Công thương mọi lý lẽ. Nếu dừng lại có lợi thì dừng. Việc này nằm trong quyền tự chủ của Vinacomin. Các cơ quan chức năng thấy rằng nếu việc dừng này không ảnh hưởng đến các quy hoạch chung về giao thông thì cho phép dừng.
|
|
Phan Thảo