
Sau khi Báo SGGP đăng tải loạt bài “Mơ hồ liệu pháp diện chẩn” (ảnh), phản ánh hoạt động không phép và thiếu cơ sở khoa học của Trung tâm Diện chẩn Việt Y đạo, bác sĩ Trần Hữu Vinh, Trưởng phòng Quản lý Y dược học cổ truyền Sở Y tế TPHCM cho biết, phương pháp diện chẩn là một phần của phương pháp châm cứu xoa bóp trong đông y, phương pháp này không có gì mới. Tuy nhiên, theo ông Bùi Quốc Châu (được phản ánh trong loạt bài) thì phương pháp diện chẩn của ông có tìm ra những điểm mới và ông Châu là người đã ghi lại đồ hình diện chẩn và sáng tạo ra diện chẩn.
Cách đây 20 năm, Bộ Y tế và TPHCM đã tạo điều kiện cho ông Châu chứng minh phương pháp chữa bệnh của mình nhưng ông Châu đã không thực hiện. TPHCM cũng đã tạo điều kiện cho ông Châu theo học lớp lương y nhưng ông lại không tham gia. Đến nay, phương pháp diện chẩn vẫn chưa được chứng minh trên nền tảng khoa học.

Ảnh: M.T.
Ông Vinh khẳng định nguyên tắc chung là nếu một phương pháp chữa bệnh mới chưa được Bộ Y tế cho phép thì không được phép sử dụng để điều trị. Cơ sở khám chữa bệnh nào chưa được cấp phép thì không được phép hoạt động khám chữa bệnh. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và phải ngưng ngay việc khám chữa bệnh trái phép.
Riêng phương pháp diện chẩn của ông Bùi Quốc Châu, phải cung cấp đầy đủ chứng cứ khoa học chứng minh liệu pháp của ông để trình Bộ Y tế xem xét. Trong quá trình chờ đợi cơ quan có thẩm quyền xem xét thì ông Châu không được quyền sử dụng và quảng bá liệu pháp riêng của ông để chữa bệnh. Sở Y tế TPHCM kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong việc hành nghề khám chữa bệnh.
Trao đổi với chúng tôi, Viện sĩ - Tiến sĩ Dương Quang Trung cho biết, vấn đề “diện chẩn” đã có từ hơn 20 năm qua và lúc đó là một sự kiện gây rối rắm trong ngành y tế TP. Phòng mạch của ông Châu được nhiều người đến chữa trị và chấp nhận là môn sinh của diện chẩn mà trước đây ông Châu gọi là diện chẩn - điều khiển liệu pháp.
Theo Viện sĩ Dương Quang Trung, trong điều trị và hết bệnh thường có 2 yếu tố là yếu tố thực thể vốn có thể đo lường được và yếu tố tâm lý: thường rất chủ quan và mơ hồ, khó có thể xác định một cách khách quan và khoa học. Cho nên ở nhiều nước, kể cả những nước công nghiệp phát triển, người ta cho phép tồn tại một nền “y học êm dịu” (medecine douce) hay “y học song hành” (medecine parallèle), với điều kiện không làm hại cho bệnh nhân. Chúng ta rất hoan nghênh những sáng kiến và những phát minh, nhưng phải có thẩm định và xác minh một cách khoa học.
Về cơ quan quản lý, cần có ý kiến của Bộ Y tế, chẳng hạn Vụ Y học dân tộc hay Cục Khám và chữa bệnh, Sở Y tế TPHCM... Theo tôi, vấn đề này rất tế nhị, vì có những người về tâm lý, chấp nhận những phương pháp điều trị, thuộc phạm vi “khoa học huyền bí” như trường sinh học, những nhà ngoại cảm...
Trong nhiều trường hợp, việc giảm bệnh hay hết bệnh, tùy thuộc vào sự cảm nhận chủ quan, ở đây yếu tố tâm lý chiếm vị trí hàng đầu. Cho nên, ngành tây y vẫn có chuyên ngành tâm lý liệu pháp, hay ta vẫn không chính thức cấm những biện pháp thôi miên.
Trước đây, Sở Y tế không cho phép ông Châu chính thức hành nghề vì lẽ ông Châu không hợp tác với ngành y tế về mặt khoa học và không có tiêu chí nào của Bộ Y tế để xác định tính chất khoa học và pháp lý của liệu pháp diện chẩn, mặc dù trong đông y có phương pháp châm cứu để chữa trị một số bệnh, thường là chức năng. Với các huyệt ở mặt cũng như ở vành tai, ông Châu đã khẳng định nhưng không chứng minh được là đã tìm ra hàng trăm huyệt ở trên mặt và mỗi huyệt có liên quan đến một phủ tạng nhất định.
Vấn đề hiện nay là diện chẩn có tham gia chữa trị một số bệnh chức năng, do yếu tố tâm lý là chính, tác hại như thế nào chúng ta chưa có một công trình nghiên cứu gì để nói lên điều đó, chỉ biết rằng, bệnh nhân có thể mất tiền (tiền mất tật mạng) hoặc làm cho bệnh trở nên nặng hơn vì không được chẩn đoán và điều trị sớm bằng những biện pháp khoa học và hữu hiệu.
Vì vậy, trong lúc hiện nay triển khai Luật Khám chữa bệnh và cho đăng ký hành nghề những cá nhân và phòng khám tư nhân, Sở Y tế nên tiến hành kiểm tra một cách khách quan, vô tư và khoa học tất cả các phòng khám và những người hành nghề gọi là y học dân tộc hay y học cổ truyền (kể cả người nước ngoài), để khép mọi người vào kỷ cương và nền nếp.
Tiến Đạt
- Thông tin liên quan:
>> Mơ hồ liệu pháp diện chẩn
- Bài 2: Hiệu quả - Chưa được minh định