Pháp bắt 2 nghi phạm định tấn công cuộc bầu cử tổng thống

Hai nghi phạm quốc tịch Pháp âm mưu tấn công khủng bố trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp diễn ra trong vài ngày nữa.

Hai nghi phạm quốc tịch Pháp âm mưu tấn công khủng bố trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp diễn ra trong vài ngày nữa.

L'Express cho biết, 2 nghi phạm nam 23 và 29 tuổi đã bị Tổng cục An ninh Nội địa Pháp (DGSI) bắt giữ ngày 18-4 ở TP Marseille, miền Nam Pháp, trong một cuộc điều tra liên tục với các nghi phạm khủng bố và tội phạm vũ trang. Cảnh sát đã theo dõi 2 nghi phạm này vì cực đoan hóa trong thời gian ngồi tù.

Theo BFM TV, cảnh sát đã sơ tán toàn bộ khu nhà ở Marseille sau khi khám xét một căn hộ và phát hiện súng.

50.000 nhân viên an ninh được triển khai bảo vệ 67.000 điểm bỏ phiếu khắp nước Pháp. Ảnh: REUTERS

Le Parisien cho biết, 2 nghi phạm âm mưu tấn công một ứng cử viên tổng thống, nhưng không nêu rõ người nào.

Cảnh sát đã tìm thấy một video trong đó 2 nghi phạm tuyên bố trung thành với IS và trang nhất một tờ báo có ảnh một ứng cử viên.

Pháp đã đặt trong tình trạng báo động cao từ sau các cuộc tấn công khủng bố năm 2015 và 2016 đã làm hơn 230 người chết ở Paris và Nice. Các cuộc tấn công gần đây ở thủ đô London của Anh và thủ đô Stockholm của Thụy Điển càng làm mối lo ngại gia tăng.

Nhà chức trách Pháp đặc biệt lo ngại các phần tử khủng bố sẽ nhắm vào cuộc bầu cử tổng thống, vòng đầu tiên vào chủ nhật 23-4 và vòng thứ 2 vào chủ nhật 7-5. Từ đầu năm nay, cảnh sát Pháp đã bắt giữ rất nhiều nghi phạm khủng bố.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Matthias Fekl thông báo đã triển khai 50.000 nhân viên an ninh bảo vệ 67.000 điểm bỏ phiếu khắp nước trước mối đe dọa "cao và thường trực" của khủng bố và bạo động của các nhóm cực đoan.

Journal du Dimanche cho biết, DGSI đã cảnh báo các ứng cử viên chính về "mối đe dọa cụ thể đối với an ninh và trụ sở chiến dịch tranh cử của họ".

An ninh đã được thắt chặt tại các cuộc vận động tranh cử, với lính bắn tỉa được triển khai tại một cuộc vận động của ứng cử viên Francois Fillon ở Montpellier và các chuyên gia xử lý bom đã kiểm tra các địa điểm trước mỗi sự kiện.

Trụ sở của ứng cử viên Marine Le Pen đã bị một nhóm chống phát xít ném bom xăng vào đầu tháng 4. Người biểu tình phản đối phát xít đã xung đột cảnh sát trước một cuộc tuần hành của Le Pen ở Paris tối 16-4.

GIA HY

Tin cùng chuyên mục