Vụ tiêu cực tại VNPT

Xem xét trách nhiệm hình sự của lãnh đạo Bưu điện Ninh Thuận

Hôm qua (28-4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được văn bản của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo chưa phê chuẩn lệnh bắt giam bị can Lâm Đợi, nguyên Giám đốc Bưu điện Thừa Thiên - Huế.

Cơ quan này đề nghị Cơ quan điều tra thông báo tới bị can Lâm Đợi rằng nếu ông ta nộp đủ 700 triệu đồng thiệt hại gây ra cho Nhà nước thì sẽ được tại ngoại. Ngược lại, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ xem xét phê chuẩn lệnh bắt giam.

Như báo SGGP đã đưa tin, mới đây, ông Lâm Đợi đã bị khởi tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình thực hiện mua 4 hệ thống camera từ tháng 5-2004 đến tháng 6-2004, dù biết có sự thông đồng giữa bên mời thầu, bên dự thầu và các nhà thầu với nhau và giá camera cao gấp nhiều lần giá thực tế nhưng ông Đợi vẫn ký duyệt đầu tư, phê duyệt kết quả trúng thầu... gây thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

Q.V.
 

Tin cùng chuyên mục