
Trước đó, ngày 10-6-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP Đà Nẵng nhận được phản ánh về việc phát hiện lượng lớn vỉ thuốc ghi nhãn hiệu Cetecocenzitax cinarizin 25mg, do Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 sản xuất, bị đổ bỏ tại khu vực vỉa hè đường Xuân Thiều 21.
Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng thu gom được 98,4kg rác thải, gồm 11 túi nilông đen: 9 túi chứa lọ thuốc rỗng và 2 túi chứa vỉ thuốc. Xác minh cho thấy đây là lô thuốc số 01/0823, hạn dùng đến ngày 3-8-2026, đã bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi từ tháng 7-2024 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Sau khi thu hồi được 169.080 viên, Công ty lập hội đồng tiêu hủy. Theo biên bản, thuốc được xử lý bằng cách nghiền, thấm nước, cho vào bao và giao Công ty môi trường đô thị xử lý. Tuy nhiên, thực tế công ty không có thiết bị lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường nên số rác này được tập kết ngoài trời, bên cạnh kho nguyên liệu.
Ngày 23-5-2025, trong quá trình cải tạo, Công ty thuê ông Nguyễn Ngọc Nhân (trú tại TP Đà Nẵng) vận chuyển rác đi xử lý. Do chi phí vận chuyển thấp (700.000 đồng/xe) và không muốn tốn thêm phí tại bãi rác Khánh Sơn, ông Nhân đã đổ trộm số rác nói trên tại khu đất trống đường Xuân Thiều 21.
Cơ quan chức năng xác định Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 có hai hành vi vi phạm chính:
- Chuyển giao chất thải rắn thông thường (98,4kg) cho cá nhân không có chức năng xử lý.
- Không thực hiện đúng nội dung trong quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường.
Ngoài tiền phạt, công ty buộc phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý và báo cáo kết quả khắc phục hậu quả với cơ quan chức năng theo đúng quy định.