Phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên đường

Trong lúc đi chợ, người dân đã phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên nhau, dây rốn bị bỏ rơi bên lề đuờng, trên người kiến bu đầy.

Chiều 15-5, một lãnh đạo UBND xã Ea Tu, TP Buôn Ma thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, một bé trai sơ sinh còn nguyên nhau, dây rốn bị bỏ rơi, đang được Hội phụ nữ của xã chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, trên đường đi chợ qua buôn Ea Nao B (xã Ea Tu), một người dân đã nghe tiếng khóc của trẻ em. Lần theo tiếng khóc, người này phát hiện, bên đường có một bé sơ sinh được quấn trong một chiếc chăn.

Người dân đang chăm sóc cho bé sơ sinh

Người dân đang chăm sóc cho bé sơ sinh

Thời điểm phát hiện, trên người bé trai còn nguyên dây rốn và còn có vết máu trên cơ thể nghi vừa sinh ra đã bị bỏ rơi. Điều đáng nói, trên cơ thể cháu bé còn bị kiến bu khắp.

Ngay lập tức người dân lau sơ người cho bé sơ sinh, ủ ấm và mang đến trạm y tế để cắt dây rốn cho cháu.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Ea Tu, do được phát hiện kịp thời và cho uống sữa nên tình hình sức khỏe cháu bé ổn định.

“Hiện, Hội phụ nữ xã đang chăm sóc cho cháu bé, nếu trong vài ngày tới không có người thân đến nhận, chúng tôi sẽ làm các thủ tục cần thiết theo quy định cho cháu bé”, lãnh đạo UBND xã Ea Tu thông tin.

Tin cùng chuyên mục