Trước đó, ngày 16-7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với đơn vị chức năng phát hiện cơ sở thu mua heo do bà Trần Thị Thùy Dương (56 tuổi, tổ dân phố Phú Bình Trung, xã Nghĩa Hành) làm chủ, đang thu gom, vận chuyển heo lên ô tô. Qua kiểm tra, có 72 con heo (trên xe có 69 con, trong đó 5 con đã chết và 3 con đang nhốt trong chuồng trại).
Tại thời điểm kiểm tra, bà Dương không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và kiểm dịch số heo trên.
Bà Dương khai nhận đã thu gom 72 con heo tại xã Nghĩa Hành. Được biết, xã này đang xảy ra dịch tả heo châu Phi. Số heo sau khi được thu mua sẽ vận chuyển vào Gia Lai và Đồng Nai để giết mổ, bán cho các cơ sở chế biến lạp xưởng nhằm trục lợi.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh thu ngẫu nhiên 22 mẫu máu, hạch, lách heo để xét nghiệm. Kết quả Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II – Trạm chẩn đoán và xét nghiệm I tại Đà Nẵng xác định có 21/22 mẫu dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả heo châu Phi (ASFV).
Ngay khi có kết quả, đoàn kiểm tra đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy toàn bộ số heo ngay trong đêm 16-7.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Đây là cảnh báo về nguy cơ từ việc vận chuyển heo trái phép giữa lúc dịch tả heo châu Phi bùng phát phức tạp.
Thượng tá Đoàn Dương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, cho hay, khi phát hiện động vật, heo không rõ xuất xứ, người dân báo ngay cơ quan chức năng để tiến hành ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật. Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các xã, phường tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.