Phát hiện cổ vật trong lúc thi công đường

Ngày 10-8, Ông Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, thông tin, đơn vị thi công đường Lê Hữu Trác (TP Quảng Ngãi) trong lúc thi công đường Lê Hữu Trác bất ngờ phát hiện 2 phiến đá cổ, thuộc Văn hóa Chămpa.

Hai phiến đá được xác định là di vật tháp Chánh Lộ, niên đại khoảng thế kỷ 10-11. Chiều dài cột đá đầu tiên khoảng 80cm có hình trụ tròn, chiều dài phiến đá còn lại khoảng 1,3m.

Phát hiện cổ vật trong lúc thi công đường ảnh 2 Phát hiện di vật cột đá và phiến đá khi thi công đường. Ảnh: N.Đ.VŨ

Ngay sau khi phát hiện 2 phiến đá, TP Quảng Ngãi đã cho tạm dừng thi công, tiến hành tìm kiếm và di chuyển hiện vật đến nơi an toàn.

Di vật được phát hiện tại gần khu vực từng là nơi phát hiện cụm tháp Chánh Lộ, kéo dài từ Kho bạc Nhà nước đến Bệnh viện Sản Nhi, thuộc phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi. Tên tháp được đặt theo tên làng Chánh Lộ thuộc phủ Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Đến năm 1904, nhà khảo cổ người Pháp Henri Parmentier tiến hành khai quật và công bố những tài liệu về ngôi tháp này. Tại đây, phát hiện gần 100 hiện vật như tượng thần Brahma, thần Shiva, vũ nữ Apsara,…

Niên đại xây dựng tháp Chánh Lộ được xác định khoảng thế kỷ 10-11. Tháp bị đổ nát theo thời gian và những dấu vết còn lại rất ít.

Tin cùng chuyên mục