Phát hiện “kho” súng đạn của nhóm nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại Đà Lạt

Liên quan tới vụ nổ súng tại Đà Lạt khiến 2 bố con bị thương, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp ngôi nhà kế bên và phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn, mã tấu.

Tối 4-4, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng được xác định là có liên quan đến vụ nổ súng khiến ông Tr. C. B (62 tuổi) và con trai Tr.V.A (19 tuổi, ngụ khu quy hoạch Hàn Thuyên, phường 5, TP Đà Lạt) bị thương để phục vụ công tác điều tra.

Phát hiện “kho” súng đạn của nhóm nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại Đà Lạt ảnh 1 Lực lượng chức năng phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm ở ngôi nhà kế bên xảy ra vụ nổ súng

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 4-4 tại khu quy hoạch Hàn Thuyên, phường 5 (TP Đà Lạt) xảy ra vụ nổ súng khiến 2 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm hiện trường, đồng thời triệu tập một số người để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Với nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp căn nhà B13 (khu quy hoạch Hàn Thuyên) của ông Trần Minh Tuấn, cạnh căn nhà B14 của hai nạn nhân.

Phát hiện “kho” súng đạn của nhóm nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại Đà Lạt ảnh 2 Hiện trường xảy ra vụ nổ súng

Tại căn nhà B13, cơ quan Công an phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí gồm 3 khẩu súng, 169 viên đạn, 58 vỏ đạn đã qua sử dụng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều hung khí có tính sát thương khác như mã tấu, côn...

Phát hiện “kho” súng đạn của nhóm nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại Đà Lạt ảnh 3 Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng
Bước đầu ông Trần Minh Tuấn khai nhận số vũ khí, hung khí trên là của mình. Đồng thời cũng thừa nhận, vụ nổ súng khiến hai bố con bị thương là do người trong nhóm của ông gây ra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục