Phát hiện thêm 36 ca mắc Covid-19 ở đảo Phú Quý sau một đêm truy vết

Sáng 13-11, ông Mạc Đăng Linh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) cho biết, sau khi ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 12-11, suốt đêm qua (12-11), lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết, tổ chức test (kiểm tra) sàng lọc nhanh và phát hiện thêm 36 ca nghi mắc.
Phát hiện thêm 36 ca nghi mắc Covid-19 ở đảo Phú Quý
Phát hiện thêm 36 ca nghi mắc Covid-19 ở đảo Phú Quý
Theo ông Mạc Đăng Linh, số ca nghi mắc Covid-19 tại xã Tam Thanh tăng rất nhanh, trong những ngày tới, số ca mắc có thể tăng cao. Hiện UBND huyện đảo Phú Quý đã triển khai một số chốt kiểm dịch ở các tuyến ra vào xã Tam Thanh và phong tỏa một số khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao. Bắt đầu từ sáng 13-11, toàn xã Tam Thanh được xác định là "vùng đỏ".

Trước đó, huyện đảo Phú Quý được xem là "vùng xanh" vì khoảng 2 năm qua, tại đây  không ghi nhận ca mắc Covid-19 nào. Tuy nhiên, khi test cộng đồng vào ngày 11-11 đã phát hiện 3 ca mắc Covid-19, là người trong một gia đình thuộc thôn Triều Dương, xã Tam Thanh.

Nhằm chủ động phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, chủ tịch UBND các xã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch với cấp độ 2 - "vùng vàng".

Phát hiện thêm 36 ca mắc Covid-19 ở đảo Phú Quý sau một đêm truy vết ảnh 1 Một khu phong tỏa tạm thời tại xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý. Ảnh: CTV

Huyện cũng kêu gọi người dân luôn thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế và người dân trên đảo cần bình tĩnh để phối hợp tốt với chính quyền địa phương phòng chống dịch Covid-19.

Hiện các tàu vận tải hành khách ra, vào huyện đảo Phú Quý đã tạm ngưng hoạt động, chỉ những tàu vận chuyển hàng hóa thiết yếu mới được hoạt động.
Đảo Phú Quý cách đất liền trên 100km, có 3 xã là Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải, với tổng dân số khoảng 30.000 người.

Tin cùng chuyên mục