Phát hiện thi thể nghi là ngư dân mất tích trong vụ tàu hàng tông chìm tàu cá tại Quảng Ngãi

Ngày 27-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (BĐBP Quảng Ngãi) cho biết, lúc 6 giờ sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận 1 thi thể nam giới do ngư dân phát hiện. 

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 26-3, trong lúc hành nghề khai thác thủy sản tại vùng biển thuộc cửa Mỹ Á (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi), ông Lê Văn Hên, chủ tàu cá QNg 22496 TS phát hiện 1 thi thể nam giới trôi vào trong lưới. Sau khi phát hiện, ông Hên cùng 2 thuyền viên vớt lên tàu bảo quản và đưa về Trạm Kiểm soát biên phòng Cổ Lũy báo cáo cho Bộ đội Biên phòng.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ phối hợp với lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh, công an địa phương tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân và danh tính.

chìm tàu
Vụ va chạm giữa tàu cá và tàu hàng xảy ra vào ngày 23-2

Thời điểm này, người nhà của ngư dân Phan Văn Thành, nạn nhân còn lại bị mất tích trong vụ tông va giữa tàu cá và tàu hàng Trung Thắng 568 cũng có mặt tại hiện trường để nhận dạng thân nhân. Tuy nhiên, do thi thể nạn nhân đã bị phân hủy nên cơ quan chức năng đã lấy mẫu giám định ADN và bàn giao thi thể cho chính quyền xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi tổ chức chôn cất theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục