Phát huy năng động, sáng tạo, trung thực và tận tụy trong đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên, công chức văn phòng cấp ủy tiếp tục đổi mới tư duy năng động, sáng tạo, phát huy tinh thần tận tụy, trung thực, gương mẫu…
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Văn phòng Thành ủy TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu chứng kiến lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Văn phòng Thành ủy TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 6-1, Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Văn phòng Thành ủy và hoạt động Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí: Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự và chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nhắc lại những kết quả nổi bật của TPHCM năm qua, giúp tiếp thêm niềm tin để TPHCM tiếp tục vượt qua những thách thức trong năm 2023.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong kết quả chung đó có vai trò, đóng góp của Văn phòng Thành ủy và Văn phòng cấp ủy thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc.

Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, Văn phòng Thành ủy và Văn phòng cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong công tác Đảng; thực hiện chuyển đổi số và tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng bằng khen cho 2 phòng chuyên môn Văn phòng Thành ủy TPHCM đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng bằng khen cho 2 phòng chuyên môn Văn phòng Thành ủy TPHCM đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, cần quan tâm nắm và dự báo tình hình; làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc; chủ động thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, chuyên sâu phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng bằng khen 8 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu cụm thi đua văn phòng cấp ủy năm 2022 và 18 tập thể đạt 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng bằng khen 8 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu cụm thi đua văn phòng cấp ủy năm 2022 và 18 tập thể đạt 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Văn phòng Thành ủy TPHCM cũng cần phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, và các cơ quan có liên quan của TPHCM và tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng tạo động lực cho sự phát triển, gắn với đổi mới sáng tạo trong công tác văn phòng.

Trước đó, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn nhắc lại bối cảnh năm 2022 ảnh hưởng rất lớn đến công tác của văn phòng cấp ủy các cấp từ Trung ương đến địa phương. Trong bối cảnh đó, văn phòng cấp ủy các cấp nói chung, Văn phòng Thành ủy và Văn phòng cấp ủy của TPHCM đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào thành tích chung của văn phòng các cấp ủy từ Trung ương đến địa phương.

Năm qua, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã đề ra các giải pháp thực hiện tốt vai trò, tham mưu, giúp việc và thực hiện tốt chủ đề năm trong hệ thống văn phòng cấp ủy thành phố là “Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ”.

Văn phòng Thành ủy TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Văn phòng Thành ủy TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Văn phòng các cấp ủy cũng phối hợp tham mưu, đề xuất tổ chức chu đáo các hoạt động và chăm lo Tết Nguyên đán với phương châm “Tết tri ân, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm”, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón tết.

Thời gian tới, Văn phòng Thành ủy TPHCM và Văn phòng các cấp ủy tiếp tục tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023. Cùng với đó, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội”.

Ngoài ra, chủ động phối hợp tham mưu Thường trực Thành ủy TPHCM và cấp ủy công tác chăm lo Tết Nguyên đán năm 2023 theo phương châm “Tết yên vui - đầm ấm - an toàn - tiết kiệm”.

Tại hội nghị, Văn phòng Thành ủy TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM ký kết quy chế phối hợp.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tặng bằng khen cho 2 phòng chuyên môn Văn phòng Thành ủy TPHCM đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; tặng bằng khen 8 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu cụm thi đua văn phòng cấp ủy năm 2022 và 18 tập thể đạt 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Văn phòng Thành ủy TPHCM cũng trao giấy khen cho 52 tập thể và nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu năm 2022.

Tin cùng chuyên mục