Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của TPHCM để thực hiện nghị quyết mới

Nhấn mạnh đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu của TPHCM trong việc sẵn sàng tâm thế triển khai nghị quyết mới, đồng chí Phạm Phương Thảo hy vọng thành phố sẽ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân để phát triển nhanh và bền vững.
Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo phát biểu tại hội thảo.
Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo phát biểu tại hội thảo.

Ngày 27-6, phát biểu tại hội thảo “Hiện thực hóa nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM” do Báo Người Lao động tổ chức, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng, Thành phố cần chủ động nhiều hơn nữa, nhất là đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền.

Trong quá trình thực hiện nghị quyết mới, Thành phố phải tăng cường sự kết nối, phối hợp giữa TPHCM và các cơ quan Trung ương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, mà không phải đợi đến 3 năm sơ kết hay 5 năm.

Nhấn mạnh đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu của TPHCM trong việc sẵn sàng tâm thế triển khai nghị quyết, đồng chí Phạm Phương Thảo hy vọng thành phố sẽ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của người dân để TPHCM phát triển nhanh, bền vững.

Trong khi đó, TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia thông tin, theo nội dung nghị quyết mới, những vấn đề trước đây dựa trên bộ, ngành thì nay giao cho Thành phố quyết, kể cả định mức giao HĐND TPHCM cho thấy vai trò giám sát được nâng cao. Đây là động lực quan trọng để Thành phố gỡ điểm nghẽn thể chế, cái áo quá chật nay mở ra được nhiều hơn.

TS. Trần Du Lịch cho rằng vấn đề tổ chức, sắp xếp bộ máy, nâng cao năng lực thực thi là yếu tố quyết định để giải quyết các điểm nghẽn. Như điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng đô thị, đặc biệt hạ tầng giao thông, thể chế này có sự hỗ trợ của Nhà nước, góp phần để đầu tư công tăng khá. Hoặc dự án Vành đai 3 giao TPHCM điều phối tương đối thành công cũng là cơ sở xây dựng cơ chế hội đồng vùng, và thành phố đang nghiên cứu làm sao lần đầu tiên xử lý giao thông, kết nối vùng…

Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai thông tin tại hội thảo

Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai thông tin tại hội thảo

Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho hay, rút kinh nghiệm từ một số nội dung thực hiện Nghị quyết 54 không đạt như mong muốn, lần này Thành phố đặt mục tiêu là tổ chức thực hiện thế nào để hiệu quả nhất, đáp ứng mong đợi của người dân thành phố và cả nước. Do đó, ngay từ đầu Thành phố đã ban hành kế hoạch, bám sát với các cơ quan Trung ương, bộ ngành và từng cơ quan liên quan để có kế hoạch dự thảo.

Cụ thể, Thành phố đã ban hành kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ cụ thể, và sẽ trình 8 tờ trình tới HĐND TPHCM về các cơ chế chính sách cụ thể về TOD, thu hồi đất… Từng quý sẽ có từng nhiệm vụ riêng như quý 3 có 11 nhiệm vụ và quý 4 có 34 nhiệm vụ; từng sở, ngành phải triển khai các đầu việc để hoàn thành…

Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM thông tin thêm, hiện Thành phố đang trong quá trình hoàn tất nghị định để triển khai các cơ chế cụ thể trong thời gian sớm nhất. Dự kiến trong năm 2023 sẽ hoàn thành tất cả cơ chế chính sách để thực hiện; Bộ KH-ĐT đang phối hợp với Thành phố để ban hành nghị định sớm nhất triển khai nghị quyết này.

Tin cùng chuyên mục