Phát triển Đảng trong doanh nghiệp FDI ở Bình Dương

Những năm gần đây, công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp (DN), nhất là DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được tỉnh Tỉnh ủy Bình Dương quan tâm thực hiện. Dù có nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực chung của hệ thống chính trị và các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, nguồn phát triển Đảng ở các DN FDI được mở rộng, số đảng viên kết nạp mới tăng mạnh.
Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp nhận thức về Đảng cho đoàn viên công đoàn ưu tú trong DN ngoài khu vực nhà nước
Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp nhận thức về Đảng cho đoàn viên công đoàn ưu tú trong DN ngoài khu vực nhà nước

Phát triển Đảng trong DN FDI được Bình Dương xác định là một việc khó, một phần do DN chưa quan tâm, tạo điều kiện thành lập cũng như khuyến khích người lao động phấn đấu vào Đảng. Để tháo gỡ khó khăn, ngày 12-9-2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các DN ngoài khu vực nhà nước. Cùng với đó là Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24-10-2014 về xây dựng mô hình tổ chức Đảng ở khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Chương trình số 16-CTr/TU ngày 09-6-2016 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các DN ngoài khu vực nhà nước. Nhờ đó đã từng bước tháo gỡ vướng mắc và xuất hiện các đơn vị tiêu biểu.

Điển hình là tại Đảng ủy Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần, trong 2 năm qua đã kết nạp được 43 đảng viên mới, đạt 187% chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy. Tại nhiều DN FDI đã thành lập được chi bộ sinh hoạt hiệu quả, đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị như Công ty TNHH Framas (KCN Sóng Thần, là DN có 100% vốn FDI), với 18 đảng viên, trở thành hạt nhân xây dựng mối đoàn kết trong tập thể người lao động, đi đầu trong các hoạt động, phong trào của công ty. Đến nay, Bình Dương đã thành lập được 4 Đảng bộ trong KCN, gồm: Đảng bộ KCN Việt Nam - Singapore, Đảng bộ KCN Nam Tân Uyên, Đảng bộ KCN Sóng Thần, Đảng bộ KCN Mỹ Phước, với 34 chi bộ, 514 đảng viên.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương tại buổi gặp gỡ công nhân ưu tú, đối tượng Đảng tại các DN ngoài khu vực nhà nước

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương tại buổi gặp gỡ công nhân ưu tú, đối tượng Đảng tại các DN ngoài khu vực nhà nước

Đảng ủy khối các cơ quan, DN tỉnh Bình Dương đã quán triệt phương châm phát triển Đảng trong DN FDI là việc gì dễ làm trước, khó thì tìm giải pháp khắc phục, trên tinh thần kiên trì, quyết tâm cao; đưa ra giải pháp cụ thể, giao chỉ tiêu cho các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú trong các DN là cán bộ công đoàn cơ sở, quản lý, chủ DN.

Ông Trần Văn Mến, Bí thư Đảng ủy KCN Sóng Thần, cho rằng, để phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong DN FDI, cần sự ủng hộ của chủ DN. Do vậy, cần kiên trì, linh hoạt để vận động chủ DN thấy được lợi ích từ việc phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng trong DN. Các chi bộ cũng cần làm tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp với chủ DN tuyên truyền vận động người lao động chấp hành quy định của công ty; quan tâm chăm lo đời sống, việc làm, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, giúp DN phát triển, để chủ DN thấy được hiệu quả thiết thực, qua đó hỗ trợ công tác phát triển Đảng.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, đánh giá, công tác phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng trong DN khu vực ngoài nhà nước, trong đó có DN FDI được Tỉnh ủy chú trọng và đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ; tuy nhiên, so với số lượng công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ đảng viên còn rất thấp. Sắp tới, tỉnh sẽ đề ra những giải pháp cụ thể, đề xuất và kiến nghị Trung ương tạo điều kiện để công tác phát triển Đảng ở DN FDI được thuận lợi hơn.

Tin cùng chuyên mục