Lâu nay chúng ta thường nghe đầu tư xây dựng mở rộng đô thị, phát triển công nghiệp, công nghiệp hóa… nhưng có khi nào nghe đầu tư cho nông thôn?
Trên thực tế, nền nông nghiệp đóng vai trò không nhỏ trong sự tăng trưởng kinh tế của nước nhà. Nhưng việc đầu tư phát triển nguồn lực này đến nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Nông dân của ta phải đổ mồ hôi, nước mắt để làm ra hạt gạo cung cấp lương thực trong nước và xuất khẩu, làm lợi cho quốc gia. Nhưng cái họ nhận được sau những vất vả đó lại là một cuộc sống nghèo khổ. Thành quả lao động của nông dân không được đền bù tương xứng.
Đã đến lúc Nhà nước phải quan tâm đầu tư nhiều hơn cho nông thôn và nông nghiệp, từ đầu vào cho người nông dân (cây giống, phân bón, thuốc trừ sâu giá rẻ…) đến đầu ra cho sản phẩm (bao tiêu sản phẩm, trợ giá…) và việc đem các tiến bộ khoa học và những máy móc hiện đại về nông thôn.
Ngoài ra cần có những chính sách, chế độ ưu đãi đặc biệt về y tế, văn hóa, giáo dục cho vùng nông thôn. Làm được điều này, Nhà nước không chỉ giúp người nông dân có cuộc sống tốt hơn mà còn góp phần giải quyết nạn người dân từ nông thôn đổ xô về thành thị kiếm sống.
Nước ta là nước nông nghiệp, việc đầu tư phát triển nông thôn sẽ có tác động tích cực đến đời sống phần lớn người dân, đồng thời giữ vững vị thế xuất khẩu gạo vốn có. Thiết nghĩ đây là vấn đề cần được Nhà nước đặc biệt lưu tâm đến.
ÁI ĐIỆP
(Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 2)
Các tin, bài viết khác
-
Cần thấu tình, đạt lý
-
Cần xử lý nghiêm tình trạng “xe dù, bến cóc”
-
Trồng rừng cũng bị thu hồi
-
Phố đi bộ kết hợp tổ chức lại không gian vỉa hè
-
Cần quản chặt rượu tự nấu, tự ngâm
-
Nghiêm trị thói côn đồ khi tham gia giao thông
-
Đảm bảo an toàn khi đưa đón trẻ
-
Nhan nhản nón bảo hiểm kém chất lượng
-
Không nên lạm dụng camera phone
-
Vẫn tắc đường khu vực Bến xe miền Đông cũ