Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân gần 90 tuổi bị ung thư đại tràng sigma

Sau hơn 60 phút phẫu thuật, ca phẫu thuật thành công, người bệnh được hỗ trợ sinh dưỡng tốt và sau phẫu thuật phục hồi tích cực.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Ngày 2-2, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân gần 90 tuổi, được chẩn đoán ung thư đại tràng sigma gây tắc ruột hoàn toàn trên thể trạng cơ thể gầy ốm có nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Trước đó, bệnh nhân đã được phẫu thuật thoát vị bịt, nhưng gần đây xuất hiện tình trạng đau bụng tái đi tái lại nhiều lần, đi tiêu ra máu trên một cơ thể gầy gò (29kg), ăn uống kém, mặc dù đã có dùng thuốc nhưng không thuyên giảm bệnh. Sau khi nhận thấy những khác thường cụ đã được đưa đi nội soi thăm khám và được chẩn đoán sơ bộ bệnh lý nghi ngờ u đại tràng sigma.

Bệnh nhân đã có tiền sử phẫu thuật ổ bụng cách đây không lâu, tuổi đã cao cùng bệnh lý nền nên các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp cùng các chuyên gia đã hỗ trợ dinh dưỡng cho cụ đồng thời tiến hành hội chẩn, trao đổi kỹ càng cùng các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy để lựa chọn phương pháp phù hợp nhất.

Các bác sĩ đã tiến hành các chẩn đoán hình ảnh xác định có hình ảnh u đại tràng sigma có kích thước khá lớn 3x3cm, nếu không được phẫu thuật sớm có thể đe dọa tắc ruột ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Sau khi hội chẩn các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt đoạn đại tràng sigma để kéo dài sự sống cho cụ bà.

Ca phẫu thuật đã được diễn ra cùng sự phối hợp của ekip các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, các bác sĩ Gây mê, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cùng các Bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau hơn 60 phút phẫu thuật, ca phẫu thuật thành công, người bệnh được hỗ trợ sinh dưỡng tốt và sau phẫu thuật phục hồi tích cực.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chăm sóc tại khoa ICU với các chỉ số sinh tồn hoàn toàn ổn định, các chức năng đã phục hồi và tỉnh táo. Bệnh nhân đã tự đi lại nhẹ nhàng, vận động và được xuất viện sau 4 ngày.

BS Võ Đăng Sơn, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, trưởng ekip phẫu thuật cho biết, bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật bụng nhiều lần, nguy cơ dính ruột rất lớn, tuổi cao sức yếu lại còn gầy nên tiên lượng khó khăn rất nhiều. Đánh giá tình trạng u đại tràng cho thấy: Khối u đại tràng kích thước khá lớn, tuy nhiên chưa xâm lấn ra xung quanh.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt đoạn đại tràng sigma, phục hồi lưu thông tiêu hóa, sau phẫu thuật sức khỏe người bệnh tốt.

“Tính nguy hiểm của ung thư đại tràng phụ thuộc vào tình trạng bệnh được phát hiện ở giai đoạn nào. Phát hiện càng sớm thì tỷ lệ điều trị thành công càng lớn. Khi cơ thể gặp những triệu chứng bất thường như: đau bụng liên tục, đi tiêu có máu, tiêu chảy, giảm cân đột ngột… cần nội soi đại tràng để phát hiện và điều trị kịp thời. Mọi người nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc ung thư, đặc biệt là đối với những người ở tuổi từ 50 trở lên hoặc những gia đình có người từng mắc bệnh ung thư đại tràng sigma", BS Võ Đăng Sơn khuyến cáo.

Tin cùng chuyên mục