Phẫu thuật thay khớp háng thành công cho cụ bà 85 tuổi có nhiều bệnh nền

Ngày 1-10, BS CK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa phẫu thuật thay khớp háng thành công cho cụ bà 85 tuổi bị gãy cổ xương đùi và có nhiều bệnh lý nội khoa nặng. 

Cụ bà Đỗ Thị L. (85 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) nhập viện do bị gãy xương đùi trái. Lúc nhập viện, bệnh nhân rối loạn tri giác, lơ mơ, có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, viêm phổi, suy kiệt… Bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực để chờ phẫu thuật thay khớp khi tình trạng cho phép.

Ê kíp phẫu thuật do BS CK2 Huỳnh Thống Em, Giám đốc Trung tâm chấn thương chỉnh hình của bệnh viện, cùng các cộng sự tiến hành thay khớp háng nhân tạo bán phần bên trái cho cụ bà. Tình trạng sau phẫu thuật ổn, bệnh nhân đi lại được…

Tuy nhiên, sau đó trong quá trình tập đi lại, cụ bà bị trượt chân té và không thể đi lại được. Kết quả chụp X-quang phát hiện cụ bà gãy cổ xương đùi phải. Mặc dù được chỉ định phẫu thuật thay khớp háng bên phải, tuy nhiên đây là một trường hợp nguy cơ rất cao, vì bệnh nhân cao tuổi và vừa phẫu thuật thay khớp háng trái chưa lâu.

Được sự tin tưởng của gia đình, sau khi phẫu thuật lần thứ nhất thành công, Th.sĩ-BS Nguyễn Hữu Thuyết cùng các cộng sự đã tiến hành phẫu thuật cho cụ bà. Sau 30 phút, ca phẫu thuật thay khớp thành công. Hiện cụ bà đang tập vật lý trị liệu phục hồi vận động, tập đi…

Phẫu thuật thay khớp háng thành công cho cụ bà 85 tuổi có nhiều bệnh nền ảnh 1 Niềm vui của cụ bà 85 tuổi sau khi được phẫu thuật thành công 
BS CK2 Trần Huỳnh Đào, Trưởng khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện, cho biết: Trước đây, thay khớp háng ở người lớn tuổi là thách thức đối với các phẫu thuật viên và bác sĩ gây mê, bởi người lớn tuổi sức khỏe yếu, có nhiều bệnh lý đi kèm, nhất là bệnh tim mạch. Tuy nhiên, với những tiến bộ của y học hiện nay, việc phẫu thuật thay khớp cho bệnh nhân cao tuổi tại bệnh viện là thường xuyên, thời gian cho một ca phẫu thuật thay khớp háng bán phần chỉ dao động 30 phút. Sau mổ vài ngày, người bệnh được hướng dẫn và có thể tập đi lại với đôi chân của mình, tránh được nhiều biến chứng do nằm lâu… 

Tin cùng chuyên mục