Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao huy hiệu Đảng, thăm chúc tết tại quận 4

Ngày 31-1, Quận ủy quận 4 tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2024) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 3-2 cho các đảng viên cao tuổi Đảng của quận. Tham dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tại quận 4
Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tại quận 4

Ôn lại truyền thống kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Bí thư quận ủy quận 4 khẳng định: Những thắng lợi vĩ đại trong 94 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là dịp mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm làm khâu đột phá, góp phần xây dựng quận 4 ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xây dựng Đảng bộ quận thực sự trong sạch, vững mạnh.

img-0536-4453.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đảng viên tại quận 4
img-0559-198.jpg
Đồng chí Nguyễn Quốc Thái trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên 55 năm tuổi Đảng

Chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, Bí thư Quận ủy quận 4 Nguyễn Quốc Thái bày tỏ, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý mà Đảng dành tặng cho những đảng viên suốt đời phấn đấu vì nước, vì dân, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng. Được nhận Huy hiệu Đảng là vinh dự cho các đồng chí, vinh dự cho gia đình, là niềm vui chung của toàn Đảng bộ quận.

img-0564-2440.jpg
Chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2 tại quận 4
img-0544-5377.jpg
Niềm vui của đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đợt 3-2
img-0550-4078.jpg
Đảng viên Phan Huy Thịnh vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

Trong đợt này, quận 4 có 45 đảng viên được nhận Huy hiệu 65, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

img-0561-6277.jpg
Bí thư Đảng ủy quận 4 Nguyễn Quốc Thái trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên 55 năm tuổi Đảng
img-0566-5123.jpg
Chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tại quận 4

Dịp này, Thành ủy TPHCM khen thưởng 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019 – 2023). Quận ủy quận 4 khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023; khen thưởng 24 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2019 – 2023.

Cùng ngày 31-1, Thường trực Thành ủy TPHCM tổ chức thăm, chúc tết Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu trên địa bàn quận 4, nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Tại buổi thăm, chúc tết, gặp mặt, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cấp ủy và Bí thư chi bộ của khu phố, nhất là 5 đồng chí tiêu biểu được tuyên dương.

Đó là các đồng chí: Nguyễn Vinh Ngọc, Bí thư Chi bộ khu phố 4, Đảng bộ phường 4; Nguyễn Đình Tuấn, Bí thư Chi bộ khu phố 3, Đảng bộ phường 8; Phạm Thúy Hồng, Bí thư Chi bộ khu phố 1, Đảng bộ phường 9; Đỗ Ngọc Phương, Bí thư Chi bộ khu phố 1, Đảng bộ phường 10 và Lê Thị Hải, Bí thư Chi bộ khu phố 1, Đảng bộ phường 14.

img-0588-1797.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo quận 4 thăm, tặng quà Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu
img-0594-4809.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo quận 4 thăm, tặng quà Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, việc Thường trực Thành ủy TPHCM tổ chức thăm, chúc tết Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu ở quận 4 là hoạt động ý nghĩa về mặt chính trị. Theo đồng chí, Bí thư Chi bộ khu phố, ấp là lực lượng nòng cốt chính trị tại địa bàn dân cư. Bên cạnh đó, Bí thư Chi bộ khu phố đã lãnh đạo Ban công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân tham gia vận động quần chúng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tình làng nghĩa xóm; xây dựng đô thị văn minh.

img-0595-147.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo quận 4 thăm, tặng quà Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và cảm ơn các đồng chí Bí thư Chi bộ khu phố đã có nhiều đóng góp để xây dựng Đảng bộ khu phố, Đảng bộ phường, Đảng bộ quận 4.

img-0605-2496.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo quận 4 thăm, tặng quà Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chúc các đồng chí Bí thư Chi bộ dồi dào sức khỏe, có cái tết đầm ấm, hạnh phúc, đoàn kết để xây dựng khu dân cư, chi bộ ngày càng vững mạnh.

img-0585-1431.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương 5 Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu tại quận 4

Tin cùng chuyên mục