Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, chúc mừng Vu lan báo hiếu

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng tăng, ni, phật tử trong cả nước mùa Vu lan báo hiếu sức khỏe, an lành.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình thăm Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội Đồng Chứng minh GHPGVN. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình thăm Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội Đồng Chứng minh GHPGVN. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 30-8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác Chính phủ đã đến chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TPHCM), thăm chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử, nhân mùa Vu lan báo hiếu Phật lịch 2564, dương lịch 2020. Tham gia đoàn còn có đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng tăng, ni, phật tử trong cả nước mùa Vu lan báo hiếu sức khỏe, an lành. Phật giáo Việt Nam có bề dày lịch sử đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, truyền giữ văn hóa Phật giáo theo tinh thần của Đức Phật từ bi, hỷ xả, cứu hộ chúng sinh, truyền thống nhân ái, nhân văn. Trong đó, những giá trị văn hóa, nhân văn mùa Vu lan báo hiếu hướng đến công đức tổ tiên, đấng sinh thành được truyền giữ, gắn bó với văn hóa, đạo lý dân tộc Việt Nam.

Mùa Vu lan báo hiếu năm nay diễn ra trong điều kiện khó khăn của dịch Covid-19, các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, đồng bào Phật tử đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, tổ chức các hoạt động mùa Vu lan báo hiếu phù hợp với thực tế của từng địa phương và có những đóng góp tích cực trong việc chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo, hoàn cảnh neo đơn, tàn tật.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác Chính phủ tới thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư tôn giáo phẩm, tăng ni Văn phòng II Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, nhân mùa Vu lan báo hiếu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình thăm Văn phòng II, Trung ương Giáo hội Phật giáo VN. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc mừng đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, các vị giáo phẩm trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử trong cả nước hưởng mùa Vu lan báo hiếu an lạc, hạnh phúc. Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn bày tỏ lòng tri ân đối với Phật giáo trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước kia và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay; đánh giá cao nhiều hoạt động của các cấp giáo hội và đông đảo tăng, ni, Phật tử đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 và chung tay cùng các cấp chính quyền và người dân chăm lo, chia sẻ, giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn, các trường hợp tàn tật, neo đơn, người nghèo, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, chúc mừng Vu lan báo hiếu ảnh 2 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình thăm hỏi, tặng quà Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu bày tỏ tình cảm và sự trân trọng đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các cấp chính quyền, địa phương trong cả nước đã đến thăm, có những lời chúc tốt đẹp đến tăng ni, phật tử nhân mùa Vu lan báo hiếu, thể hiện tinh thần sự gắn bó hài hòa giữa đạo và đời, giữa Phật giáo Việt Nam với dân tộc Việt Nam. Mùa Vu lan báo hiếu của Phật giáo mang đậm nét văn hóa, nhân văn đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, thấm nhuần trong nền văn hóa dân tộc Việt Nam đối với những người có tinh thần biết tri ân, biết báo ân, biết tìm về nguồn gốc ông bà, tổ tiên, tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ sinh thành, biết nhớ ơn những người đã hy sinh vì đất nước hòa bình, độc lập, phát triển hôm nay.

Tin cùng chuyên mục