Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra công tác phòng chống hạn mặn ở Vĩnh Long

Ngày 15-2, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dẫn đầu đoàn công tác, đã đến làm việc về tình hình hạn mặn ở tỉnh Vĩnh Long, trong đó kiểm tra thực tế ở cống Vũng Liêm. 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khảo sát công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn tại công trình Cống Vũng Liêm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khảo sát công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn tại công trình Cống Vũng Liêm. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Đây là dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng ĐBSCL, với tổng kinh phí hơn 238 tỷ đồng.

Dự án có 3 khoang, mỗi khoang rộng 25m, cửa van vận hành bằng thủy lực, kè bảo vệ 2 bên bờ kênh trước - sau cống và cầu giao thông. Khi đưa vào sử dụng, cống này sẽ kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Mang Thít. Cống Vũng Liêm cũng sẽ kiểm soát mặn và triều cường, tạo ra nguồn nước sạch, tiêu úng, cải tạo đất cho 28.459ha diện tích đất tự nhiên thuộc các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) và huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh). 

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã trao tặng 30 căn nhà tình nghĩa, thăm gia đình chính sách tại huyện Vũng Liêm. Phó Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh trong việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hơn 6.600 căn nhà cho các gia đình chính sách, góp phần giúp người có công ổn định cuộc sống. 

Trước đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Phước, huyện Long Hồ) và Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm).

Tin cùng chuyên mục