Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ và Hậu Giang

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ và Trung tâm Y tế TP Ngã Bảy trong việc quản lý, xét nghiệm và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS và người nghiện ma túy.

Ngày 28-6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ và các bộ, ngành đã đến thăm, làm việc, tặng quà tại Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ và Trung tâm Y tế TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ đến thăm và làm việc với các cơ cai nghiện nghiện ma túy

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ đến thăm và làm việc với các cơ cai nghiện nghiện ma túy

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Hậu Giang; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ có diện tích hơn 34,4ha có 6 khu gồm khu hành chính và 5 khu quản lý người cai nghiện. Trong quá trình hoạt động, cơ sở gặp một số khó khăn như trụ sở nằm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, nên gặp khó khăn theo quy định quản lý địa giới hành chính khi có sự cố xảy ra; cơ sở vật chất xuống cấp; chưa có bác sĩ…

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ

Tại Trung tâm Y tế TP Ngã Bảy, trong 5 tháng đầu năm 2023 số bệnh nhân HIV thu dung mới là 12 ca, lũy tích 560 ca. Hiện đang quản lý và điều trị: 327 ca.

Về công tác phòng, chống ma túy, được biết năm 2022, Trung tâm Y tế TP Ngã Bảy đã thực hiện thu dung điều trị nghiện chất 10 người, 6 tháng đầu năm 2023 thu dung 2 người. Về điều trị Methadone được triển khai từ năm 2016 đến nay. Lũy tích số bệnh nhân có hồ sơ quản lý là 85 người (đã hoàn thành điều trị 8 người, chuyển đi 3 người, bỏ điều trị 36 người); hiện đang còn tiếp nhận điều trị cho 38 người. Quá trình theo dõi điều trị nhận thấy bệnh nhân tham gia chương trình Methadone đã có sự cải thiện về mặt sức khỏe, chuyển biến tích cực về tinh thần thái độ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, nhân viên Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ và Trung tâm Y tế TP Ngã Bảy trong việc quản lý, xét nghiệm và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS và người nghiện ma túy.

Do tỉnh Hậu Giang chưa có cơ sở cai nghiện, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng một cơ sở cai nghiện tại tỉnh để thuận lợi cho điều trị, quản lý người nghiện ma túy.

Phó Thủ tướng gợi ý TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang bố trí quỹ đất gần các cơ sở cai nghiện để đào tạo nghề phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo việc làm bền vững hơn sau cai nghiện, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Đối với nhân lực, thiết bị y tế, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo: Cần có sự phối hợp, hợp tác chia sẻ giữa các cơ sở cai nghiện ma túy và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn để tận dụng và phát huy tối đa hiệu quả thiết bị, nhân lực y tế sẵn có…

Dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tặng nhiều phần quà cho Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ và Trung tâm Y tế TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang).

Tin cùng chuyên mục