Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự tin tưởng công tác phối hợp giữa Thành ủy TPHCM với Đảng ủy Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, thành phố sẽ phát triển mạnh, người dân thành phố sẽ luôn sống trong yên bình.

 

Chiều nay 20-12, Đảng ủy Công an Trung ương và Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị về phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn TP.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đồng chủ trì hội nghị.

Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn TPHCM ảnh 1 Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đồng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, hai bên đánh giá lại những kết quả đạt được trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự thời gian qua, đồng thời chỉ ra những bất cập, khó khăn và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót; tăng cường công tác bảo vệ an ninh kinh tế, kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hợp tác kinh tế thương mại, du lịch, đầu tư gây phương hại đến an ninh quốc gia.

Thực hiện tốt chính sách “an dân”, tạo đồng thuận trong nhân dân; không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc làm mất lòng tin của đảng viên, quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn TPHCM ảnh 2 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM 

Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy TPHCM thống nhất chỉ đạo Công an TPHCM phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị thành phố thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, gắn với thực tiễn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn TPHCM ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tặng bức ảnh Bác Hồ với lực lượng Công an Nhân dân cho Đảng ủy Công an Trung ương 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sự phối hợp của Đảng ủy Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự thời gian qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở thành phố.

Tuy vậy, theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP vẫn còn nhiều thách thức khi dân số ở thành phố tăng nhanh hằng năm (hiện nay một số quận huyện như Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh có số dân hơn 500.000 người). Đặc biệt, Quốc hội vừa thông qua cơ chế đặc thù cho thành phố, đây là cơ hội để thành phố phát triển nhưng cũng dễ phát sinh các loại tội phạm, mặt trái trong xã hội. Do đó, công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của Đảng ủy Công an Trung ương có ý nghĩa rất lớn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự tin tưởng công tác phối hợp giữa Thành ủy TPHCM với Đảng ủy Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, thành phố sẽ phát triển mạnh, người dân thành phố sẽ luôn sống trong yên bình.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh thành phố luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Công an TP, Cảnh sát PCCC TP chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Thường vụ Thành ủy TPHCM trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn TP, góp phần thực hiện tốt nội dung các Nghị quyết 16, Nghị quyết 54 và Kết luận 21 của Quốc hội. 

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục