Ngày 16-4, theo như thông báo được đưa ra trước đó, phong trào chính trị của giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite, Moqtada al-Sadr, chính thức rút khỏi chính phủ Iraq nhằm tăng cường sức ép đòi chính phủ phải đưa ra thời gian biểu rút quân Mỹ khỏi nước này. Các quan chức của phong trào trên, vốn đang nắm 6 ghế bộ trưởng trong chính phủ Iraq và nắm 1/4 số ghế của Liên minh dòng Shiite của Thủ tướng Nuri al-Maliki tại Quốc hội. Động thái này tuy không làm chính phủ hiện nay tại Iraq sụp đổ, nhưng có thể gây căng thẳng trong chính phủ đoàn kết dân tộc của Thủ tướng Maliki vào thời điểm chính phủ đang cố gắng hàn gắn những hố sâu ngăn cách giữa các phe phái tại nước này.
Tuần trước, khoảng 30.000 người Iraq đã nghe theo lời kêu gọi của giáo sĩ Sadr, biểu tình tại thành phố Najaf, thánh địa của người Shiite nhằm phản đối sự hiện hiện của khoảng 140.000 lính Mỹ ở Iraq.
H.Ch. (Theo BBC, CNN)