Phú Quốc: Cứu sống 2 trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn

Ngày 1-10, đại diện một phòng khám tư nhân ở TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho hay, trong 2 ngày qua, nơi này tiếp nhận và kịp thời cứu sống 2 trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn.
Ông L. bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở tay trong lúc làm việc. Ảnh: CTV

Ông L. bị rắn lục đuôi đỏ cắn ở tay trong lúc làm việc. Ảnh: CTV

Trường hợp thứ nhất là ông L. (43 tuổi, ngụ xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc) tới phòng khám trong tình trạng ngón tay bị rắn cắn sưng tấy, nhịp tim đập nhanh, người khó thở. Trường hợp thứ hai là ông N. (47 tuổi, ngụ phường Dương Đông, Phú Quốc) tới phòng khám cấp cứu với bàn chân trái phù nề.

Theo đại diện phòng khám tư nhân nói trên, may mắn ở Phú Quốc có trại rắn Đồng Tâm 2 (tọa lạc gần cổng chào ấp Suối Đá, xã Dương Tơ) nên nơi này kịp thời cung cấp huyết thanh, cứu sống bệnh nhân.

Theo các chuyên gia y tế, người bệnh sau khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn thường chỉ bị đau nhức ở vết thương, vẫn tỉnh táo nên chủ quan. Tuy nhiên, sau khoảng 6 đến 12 giờ, các nơi bị rắn cắn bắt đầu sưng, phù nề, nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh sẽ sớm bị rối loạn đông máu, xuất huyết nặng và có thể dẫn đến tử vong. Do đó, khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn, bệnh nhân nên đến bệnh viện ngay để được cấp cứu, điều trị.

Tin cùng chuyên mục