Phú Quốc đón chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc trở lại sau 2 năm vắng bóng

Khoảng 3 giờ sáng 25-7, chuyến bay Airbus A321 số hiệu VN491 của Hãng hàng không Vietnam Airlines chở 100 du khách từ Thượng Hải đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Phú Quốc. Đánh dấu sự trở lại sau 2 năm vắng bóng của du khách Trung Quốc.

Du khách Trung Quốc trở lại đảo Phú Quốc sau 2 năm vắng bóng do ảnh hưởng dịch Covid-19. Thực hiện: QUỐC BÌNH

Đoàn du khách đến từ tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), lưu trú tại đảo 5 ngày, 4 đêm. Theo lịch trình, du khách sẽ đến tham quan: Vinwonder, Vinpearl Safari, thành phố không ngủ, chợ đêm Phú Quốc, cáp treo Hòn Thơm, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên đảo...

Trước đó, đoàn famtrip gồm 30 doanh nghiệp du lịch Trung Quốc đã đến khảo sát các sản phẩm du lịch và điểm du lịch trên đảo Phú Quốc.

Hàng năm, du khách Trung Quốc chiếm tới 70-80% lượng khách quốc tế của đảo Phú Quốc

Hàng năm, du khách Trung Quốc chiếm tới 70-80% lượng khách quốc tế của đảo Phú Quốc

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết, từ đầu năm đến nay, hòn đảo này đã đón khoảng 120.000 lượt khách quốc tế (giảm 30% so với cùng kỳ). Hiện Phú Quốc duy trì 5 đường bay thẳng từ: Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc và mới đây là Trung Quốc.

Theo ông Huỳnh Quang Hưng, để thu hút thêm du khách quốc tế trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế khó khăn, chính quyền TP Phú Quốc đã nổ lực cải thiện môi trường, hoàn thiện sản phẩm du lịch, giữ gìn vệ sinh môi trường, tăng cường quảng bá hình ảnh Phú Quốc trên không gian mạng…

“Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên đảo phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Đây là lần trở lại sau 2 năm vắng bóng của du khách đến từ thị trường du lịch lớn nhất thế giới, hy vọng sắp tới sẽ còn nhiều đoàn khách Trung Quốc trở lại đây. Bởi hàng năm, du khách Trung Quốc chiếm tới 70-80% lượng khách quốc tế của đảo”, ông Huỳnh Quang Hưng nói.

Tin cùng chuyên mục