Quận 1 có 55 mô hình, sáng kiến theo chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

Chiều 15-5, Thường trực Thành ủy TPHCM làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì.

Đầu tàu phát triển của TPHCM

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, quận 1 là đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM. Vì vậy, đồng chí lưu ý đến 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội; cùng với đó là các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu kết luận. Ảnh: VĂN MINH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu kết luận. Ảnh: VĂN MINH

Đi vào cụ thể, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhắc lại nhiệm vụ xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó quận 1 phải là nơi đầu tiên, đi trước đạt được mục tiêu này để tạo sự lan tỏa, cách làm đến các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Đi cùng với đó, quận đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh... Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực chuyên môn cao, kỹ năng thực thi công vụ, đạo đức công vụ, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ban Thường vụ Quận ủy quận 1. Ảnh: VĂN MINH

Ban Thường vụ Quận ủy quận 1. Ảnh: VĂN MINH

Trong nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, đồng chí lưu ý quận 1 tiếp tục quan tâm hỗ trợ, chia sẻ với các địa phương khác trong thành phố và trong cả nước; quan tâm chăm lo đến những trường hợp người lao động, người dân từ các tỉnh thành khác đến sinh sống, làm việc tại quận 1 còn gặp khó khăn...

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1-2023 và tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm hiện tại, quận 1 thực hiện đúng tiến độ 35/41 chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1 phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Quận ủy quận 1 phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Song song với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, quận 1 chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1 Hoàng Thị Tố Nga báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quận 1 đã thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2022 của các cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 quản lý năm 2023. Theo đó, tổ xác minh đã tổ chức bốc thăm và tiến hành xác minh 18 người có nghĩa vụ kê khai tại 18 đơn vị...

Trong công tác xây dựng chính quyền, quận 1 xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền đô thị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực chuyên môn cao, kỹ năng thực thi công vụ và đạo đức công vụ.

Cùng với đó, quận 1 đăng ký giải pháp, sáng kiến cấp thành phố và triển khai cho các đơn vị đăng ký 55 mô hình, giải pháp, sáng kiến cấp quận trong việc thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trên địa bàn quận 1.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 đề xuất, kiến nghị liên quan đến sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM; mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng; kinh phí lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng và lớp đảng viên mới; công tác cán bộ và công tác tuyển dụng biên chế...

Trong quý 1-2023, thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 31-3 đạt hơn 4.943 tỷ đồng (đạt gần 31%, tăng hơn 3% so với cùng kỳ). Quận 1 tiếp tục có nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động. Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, xây dựng các chợ truyền thống đạt tiêu chí văn minh thương nghiệp.

Quận 1 còn xây dựng đề án “phát triển kinh tế dịch vụ của quận 1”, kế hoạch “phát triển kinh tế đêm khu trung tâm” và tái tổ chức hoạt động của chợ Bến Thành theo hướng chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế đêm nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục