Quận 8 tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ

Sáng 14-12, Quận ủy quận 8 (TPHCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025. 
Quang cảnh hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ Quận 8 khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: hcmcpv
Quang cảnh hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Đảng bộ Quận 8 khoá XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: hcmcpv

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao nỗ lực của quận 8 trong thời gian qua, nhất là trước tình hình có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đảng bộ TPHCM khóa XI, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 8 cần chú ý đến việc xây dựng hình mẫu người cán bộ đảng viên và lòng tin của nhân dân đối với tổ chức, người đứng đầu. Đồng chí yêu cầu quận 8 tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị. Cùng với đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên thông qua những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phân tích những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự trên địa bàn quận, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quận phải dự báo được những hạn chế, vướng mắc để có chương trình, kế hoạch cụ thể ứng phó cho từng năm, từng giai đoạn phát triển. Đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn. Cùng với đó cần tập trung giải quyết những bức xúc, tồn tại về thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà đất, đặc biệt là di dời nhà trên kênh rạch...

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 8 Đỗ Hữu Trí thông tin năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 8 lãnh đạo hoàn thành 14/17 chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách Nhà nước của quận đạt 1.395 tỷ đồng (88,46%).

Tin cùng chuyên mục